Có gì trong cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội với đại diện LHQ và các doanh nghiệp nước ngoài?

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trong ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã lần lượt có những cuộc gặp với Trưởng Văn phòng đại diện Liên hợp quốc, các doanh nghiệp nước ngoài và Chủ tịch Tập đoàn Thaco Trần Bá Dương tại Áo.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn LHQ giúp đỡ Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Chiều ngày 6/9, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc tại Áo, bà Ghada Fathi Waly.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Liên hợp quốc luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại và đồng hành với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Điều này góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời, hiệu quả của Liên hợp quốc trong việc giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn viện trợ, nguồn lực tài chính trong công cuộc giảm nghèo, phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.
Đặc biệt, là sự hỗ trợ của Liên hợp quốc cho Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19. Đồng thời, mong muốn tổ chức này tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế sau đại dịch, đi đôi với khắc phục những tác động tiêu cực của COVID-19 đối với sinh kế của người dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và sứ mệnh quan trọng ở châu Âu
Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm và ma túy do bà Ghada Fathi Waly đồng thời là Giám đốc điều hành tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống tội phạm mạng và các lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tài sản ảo.
Về phần mình, bà Ghada Fathi Waly khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam; chiến lược hoạt động trong thời gian tới, Liên hợp quốc chú trọng tăng cường hợp tác với nghị viện các nước, trong đó có Quốc hội Việt Nam.
Hiện nay, Liên hợp quốc đang triển khai hợp tác với nhiều Bộ, ngành của Việt Nam như: ngoại giao, ngân hàng nhà nước, tư pháp; đánh giá cao trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Việt Nam đã thể hiện sự cam kết trong việc thông qua Luật Phòng chống ma túy năm 2020.
Kết luận tại buổi gặp mặt, bà Ghada Fathi Waly đánh giá cao và ủng hộ đề xuất của Việt Nam đưa ra tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về tăng cường an ninh biển.
Trưởng văn phòng đại diện khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đảm bảo an ninh biển, cũng như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hành động, kịp thời ứng phó với các thách thức chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp một số doanh nghiệp Áo

Cùng ngày, tại Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Trường Đại học IMC Krem, Tập đoàn WEFORYOU, Tập đoàn CHRISTOF System và một số cá nhân kiều bào.
Gặp gỡ Giám đốc điều hành Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Áo), GS. TS Karl C. Ennsfellner, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trường tiếp tục tăng cường hợp tác với các trường đại học của Việt Nam để đào tạo đội ngũ sinh viên trong những lĩnh vực kinh doanh, số hóa và kỹ thuật, y tế và khoa học-công nghệ.
Sau đó, Chủ tịch Quốc hội có cuộc gặp với  Tổng Giám đốc Công ty Christof Systems chuyên cung cấp các giải pháp và công nghệ xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải y tế.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Wolfgang Nestler, Tổng Giám đốc lãnh đạo Công ty Christof Systems (thuộc Tập đoàn Christof Industries).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Wolfgang Nestler, Tổng Giám đốc lãnh đạo Công ty Christof Systems (thuộc Tập đoàn Christof Industries). - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Wolfgang Nestler, Tổng Giám đốc lãnh đạo Công ty Christof Systems (thuộc Tập đoàn Christof Industries).
Tại Việt Nam, Tập đoàn Christof Industries đã có các hoạt động hợp tác và cung cấp dịch vụ về y tế cho một số đối tác Việt Nam trong giai đoạn 2000-2006, tại trung tâm y tế Vietsovpetro, Bệnh viện 19/8.
Lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn hợp tác với đối tác Việt Nam để triển khai các dự án xử lý chất thải y tế trực tiếp tại bệnh viện.
Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc gặp có đại diện của tập đoàn WEFORYOU. Chủ tịch Quốc hội đã nhận 30.000 khẩu trang y tế N95, 10.000 bộ kit xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 và 10 máy lấy mẫu xét nghiệm PCR (mỗi máy giá trị 20.000 USD) mà tập đoàn trao tặng.
Đặc biệt trong chiều 6/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp doanh nhân Trần Đăng Khoa, Việt kiều tại Đức và gia đình ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco trao tặng Việt Nam 1,2 triệu bộ kít xét nghiệm COVID-19.
Huấn luyện viên U23 Việt Nam Park Hang Seo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2018
Cảm ơn HLV Park Hang-Seo, Chủ tịch Thaco lấy Kia Optima ra làm quà
Dịp này, ông Trần Đăng Khoa cũng vận động Chủ tịch Công ty ME Capital Menahem Esnhoren trao tặng Việt Nam 300.000 bộ kít xét nghiệm nhanh COVID-19.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử của các Việt kiều ở xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về quê hương và bạn bè quốc tế đã dành tình cảm, sự hỗ trợ cho Việt Nam, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19 hiện nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала