Trung Quốc nhắc nhở về "con dao sắc của Nga đang kề cổ châu Âu"

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhKaliningrad
Kaliningrad - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước thành viên NATO sợ Kaliningrad, vì đây là "con dao kề cổ châu Âu", cổng thông tin Sina của Trung Quốc viết.

Kaliningrad là vùng chiến lược quan trọng

Bài báo viết, nếu nhìn vào vị trí địa lý của tiểu khu này, sẽ có cảm tưởng rằng nó bị "kẹp" giữa các nước châu Âu, nhưng thực tế không phải vậy. Việc tiếp cận Biển Baltic mang lại tầm quan trọng chiến lược cho khu vực, vì nó giúp kiềm chế các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Theo tác giả bài báo, việc hiện đại hóa căn cứ hải quân Baltiysk sẽ cho phép Nga triển khai lâu dài các tàu ngầm hạt nhân trên đó, đồng thời tên lửa phóng từ những tàu ngầm này có thể dễ dàng "phủ sóng" các nước chính của châu Âu.
Tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ 305E trưng bày của Diễn đàn Quốc tế ARMY-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2021
Tên lửa mới của Nga ra mắt

Các loại vũ khí đặc biệt khiến NATO lo ngại

Gây sự chú ý đặc biệt là tổ hợp Iskander được triển khai ở Kaliningrad, và đây là mối quan ngại lớn NATO, ấn phẩm viết. Nhà quan sát cũng nhắc tới các hệ thống phòng không S-400 Triumph, cho phép kiểm soát hoàn toàn không phận trong khu vực.

Bình luận viên Trung Quốc khuyên Mỹ điều gì?

Ông cũng khuyến cáo Hoa Kỳ và NATO ngừng gây áp lực lên Nga, vì nước này có thể sử dụng vị trí chiến lược của Kaliningrad để thực hiện các biện pháp trả đũa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала