Hỏa hoạn ở Indonesia làm ít nhất 40 người thiệt mạng

© Depositphotos.com / Diktattoor Vụ cháy.
Vụ cháy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà tù ở Indonesia, bà Rika Aprianti, phát ngôn viên Cục quản lý nhà tù thuộc Bộ Tư pháp và nhân quyền nước này cho biết. Thông tin của bà được Reuters dẫn đăng.
Theo hãng tin Agence France Presse (AFP), vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 41 người, 8 người khác bị thương nặng và 72 người bị thương nhẹ.
Theo tin đã đưa, đám cháy xảy ra vào đêm thứ Tư rạng sáng ngày 08 tháng 9 tại tỉnh Banten.
Việc sơ tán người ra khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn của nhà tù vẫn đang diễn ra.

Breaking News : Lapas Tanggerang Kebakaran, 40 Orang Tewas

Kebakaran melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada pukul 1.50 WIB dini hari tadi. Penyebab pasti kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak berwenang.#BreakingNews #LapasKebakaran pic.twitter.com/rbBqcRpv7D
​Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Khu vực xảy ra hỏa hoạn là nơi giam giữ 122 người bị kết án về các tội liên quan đến ma túy.
Bà Aprianti cũng không nói rõ có bao nhiêu người trong khu nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhưng khẳng định số người bị giam giữ tại nhà tù này hiện đã quá đông.
Theo số liệu của chính phủ Indonesia tính đến tháng 9, tại nhà tù Tangerang hiện có hơn 2.000 tù nhân đang thụ án, mặc dù nó chỉ được thiết kế cho 600 người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала