Lễ nhậm chức chính phủ mới của Afghanistan dự kiến vào ngày 11 tháng 9

© REUTERS / West Asia News AgencyTaliban* giải tán người biểu tình ở Kabul
Taliban* giải tán người biểu tình ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lễ nhậm chức chính phủ mới Afghanistan mới dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 9, theo một nguồn tin của Taliban* nói với Sputnik.
"Lễ nhậm chức của chính phủ chuyển tiếp mới được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 9", nguồn tin cho biết.

Chính phủ mới của Afghanistan

Vào ngày 6 tháng 9, Taliban* thông báo Panjshir, tỉnh cuối cùng trong số 34 tỉnh của Afghanistan, đã thuộc quyền kiểm soát của họ. Ngày hôm sau, thành phần chính phủ lâm thời Afghanistan được công bố, sẽ do Mohammad Hassan Akhund, người từng là ngoại trưởng trong thời kỳ Taliban* cầm quyền đầu tiên và đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đứng đầu. 
Ngoại trưởng LB Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Ngoại trưởng Lavrov đưa ra điều kiện để Liên bang Nga tham gia lễ ra mắt chính phủ mới của Afghanistan

Ai đã được mời đến dự lễ nhậm chức?

Trước đó, một nguồn tin trong phong trào Taliban* nói với Sputnik cho biết Nga, Trung Quốc, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iran đã được mời tham dự lễ nhậm chức của chính phủ Afghanistan mới. Cũng cần lưu ý Phó Thủ tướng Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, đã đến Qatar hôm thứ Tư để mời các phái đoàn từ một số quốc gia khác.
Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Afghanistan trước đây, Bismillah Khan Mohammadi, đã kêu gọi đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia cử phái đoàn sẽ tham gia lễ nhậm chức của chính phủ Afghanistan mới.
* - Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала