Một nhóm người Mỹ có vũ trang định tới Afghanistan để giúp sơ tán

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps via APQuân đội Hoa Kỳ tại sân bay Kabul
Quân đội Hoa Kỳ tại sân bay Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bảy người Mỹ có vũ trang đã định vào Afghanistan từ UAE vào tháng 8 để giúp sơ tán, Newsweek dẫn một bức điện của Bộ Ngoại giao mà ấn phẩm này có trong tay.

Những người Mỹ bị bắt ở Dubai

Theo ông, một nhóm công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ tại sân bay Dubai vào ngày 31 tháng 8, sau khi họ "tới đất nước trên một máy bay tư nhân và mang theo súng" . Được biết rằng sau đó sau đó những người bị bắt giữ đã được tại ngoại. 
Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Hàng trăm sinh viên Đại học Mỹ ở Kabul bị từ chối sơ tán
"Các hành khách được cho là đã lên kế hoạch hỗ trợ việc sơ tán khỏi Afghanistan, nhưng không có trong tay kế hoạch được phê duyệt về việc đi lại tiếp theo", - trích bức điện trong đó nêu rõ rằng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Dubai đang làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề này.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã xác nhận với ấn phẩm rằng cơ quan này "biết các báo cáo về các công dân Hoa Kỳ bị giam giữ và sau đó được thả ở Dubai." FBI cũng lưu ý rằng họ đã biết về tình huống này. Bộ không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.

Sơ tán khỏi Afghanistan

Hai tuần cuối của tháng 8, thông qua sân bay Kabul đã diễn ra cuộc sơ tán khẩn cấp công dân phương Tây, cũng như những người Afghanistan làm việc cho quân nhân nước ngoài và nhiệm vụ tại Afghanistan. Đêm 31/8, quân đội Mỹ rời sân bay Kabul, kết thúc gần 20 năm sự hiện diện của mình tại Afghanistan. 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала