Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu bay chức vì bằng B1 Tiếng Anh ‘không hợp pháp’

© Depositphotos.com / SpaxiaxSách tiếng Anh
Sách tiếng Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Đăng ký
Bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu bị cách chức vì bị phát hiện sử dụng bằng cấp, cụ thể là bằng B1 Tiếng Anh không hợp pháp khi ứng cử cán bộ.
Vi phạm của Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu Vàng Thị Chính là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức.

Bà Vàng Thị Chính mất chức

Bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu vừa chính thức bị cách chức Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu.
Nguyên nhân khiến bà bà Chính “bay chức” là do sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh B1 “không hợp pháp” trong quá trình bà này làm hồ sơ cán bộ ứng cử để thăng quan tiến chức.
Lãnh đạo thành phố Lai Châu đã nắm được sai phạm của bà Vàng Thị Chính và có biện pháp xử lý triệt để.
UBND xã Đắk Sin, nơi bà Quyên công tác. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2019
Nữ chủ tịch xã ở Đắk Nông bị cách chức vì sử dụng bằng cấp 3 giả
Theo đó, sáng 8/9, ông Tống Thanh Bình, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu xác nhận với truyền thông rằng, Thành ủy Lai Châu đã có thông báo quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Chính.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định kỷ luật cán bộ sử dụng bằng cấp “không hợp pháp” này bằng hình thức cách chức đối với bà Vàng Thị Chính.
Như vậy, bà Chính bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu nêu rõ, bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu đã vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp trong quá trình ứng tuyển cán bộ.

Tấm bằng B1 Tiếng Anh ‘không hợp pháp’

Theo cơ quan Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, sau khi vào cuộc làm rõ sai phạm đã phát hiện, bà Vàng Thị Chính sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đáng chú ý, hồ sơ cán bộ với tấm bằng B1 Tiếng Anh này cũng được dùng để giới thiệu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
“Vi phạm của bà Vàng Thị Chính là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng nơi bà sinh hoạt và cơ quan công tác”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nêu rõ.
Bằng cấp - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Bộ Công an đề nghị truy tố 10 bị can
Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định kỷ luật bà Vàng Thị Chính bằng hình thức cách chức Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
Theo ông Tống Thanh Bình, hiện bà Vàng Thị Chính đang chờ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bố trí nhiệm vụ công tác phù hợp khác.
Thời gian qua, ở Việt Nam đã phát hiện không ít trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp giả, chứng chỉ không hợp lệ, không hợp pháp.
Việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2020.
Theo đó, trong trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ xác định công chức đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc theo Điều 13 của Nghị định 112.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала