Việt Nam đang cân nhắc gì để nâng cấp quan hệ ‘đối tác chiến lược’ với Mỹ?

© Thống Nhất-TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 09/09, Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi về mong muốn nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược từ phía Mỹ với Việt Nam trong chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa qua.

Mối quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa gì với Mỹ?

Trong chuyến thăm này, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris khi gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có nêu ra mong muốn Mỹ và Việt Nam có thể nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Tuy nhiên, phía Việt Nam dường như chưa đưa ra phản hồi rõ ràng mà lựa chọn duy trì quan hệ đối tác toàn diện như vốn có.
Ngày 09/09, trả lời báo chí về vấn đề này tại buổi họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết:
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Bà Harris đã mở lời với Chủ tịch Phúc, liệu Việt Nam có thành Đối tác chiến lược của Mỹ?
“Sau 18 năm bình thường hóa quan hệ và gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian qua, mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên thành 'đối tác toàn diện' từ năm 2013. Hai nước kể từ đó đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, kể cả song phương lẫn đa phương. Đồng thời, tiếp tục phục vụ người dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới".

Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin thêm:
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Không có hội chứng Havana nào, bà Harris nói ‘Việt Nam đặc biệt quan trọng với Mỹ’
"Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, sẵn sàng là đối tác tin cậy đóng góp vào hoà bình khu vực và cả trên thế giới. Dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.
Lãnh đạo hai nước đã trao đổi và nhất trí tăng cường hơn nữa trong mối quan hệ về hợp tác về an ninh quốc phòng, y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng như về thương mại, giáo dục, khoa học - kỹ thuật. Việt Nam một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ phòng, chống dịch Covid-19”.
Như Sputnik đã đưa tin trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, bà Kamala Harris đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Đáng chú ý, tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, đại diện phía Mỹ, Phó tổng thống Kamala Harris đã đề xuất nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên thành 'Đối tác chiến lược'.
“Chúng ta cần xem xét xem hai bên có thể làm những gì nhằm nâng cấp mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ từ Đối tác toàn diện lên thành Đối tác chiến lược”, Phó tổng thống Harris phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở Phủ chủ tịch sáng 25/8.
Đại diện phía Nhà Trắng cũng nhấn mạnh quan điểm, kể từ khi bình thường hóa quan hệ, tình hữu nghị Việt – Mỹ đã biến đổi sâu sắc và ngày càng được thắt chặt hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала