Bão Conson với siêu bão Chanthu rất phức tạp, có thể phải sơ tán gần 800.000 dân

© Ảnh : Công Luật - TTXVNMưa lớn khiến phố Máy Tơ, thành phố Nam Định bị ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn
Mưa lớn khiến phố Máy Tơ, thành phố Nam Định bị ngập sâu trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Đăng ký
Bão Conson (bão Côn Sơn) đã đi vào Biển Đông, thành cơn bão số 5, có hướng đi rất phức tạp, khó lường khi tương tác với siêu bão Chanthu. Việt Nam lên phương án sơ tán gần 800.000 dân ra khỏi khu vực xung yếu, báo cho 71.500 tàu, thuyền tránh bão.
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể đối với các khu vực vùng đỏ có dịch Covid-19, F0, F1 phải sơ tán, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng như thế nào.
Bộ Quốc phòng đã kêu gọi 71.500 tàu thuyền tìm nơi tránh bão, huy động trên 500.000 quân và hơn 2000 trang thiết bị chuẩn bị cho ‘mọi tình huống’ ứng phó với bão Conson.

Tin mới nhất về bão Conson (bão Côn Sơn – bão số 5)

Cập nhật tin mới nhất về cơn bão Conson (bão Côn Sơn, bão số 5). Hồi 11h sáng ngày 9/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có thông báo mới nhất về cơn bão Conson trên Biển Đông.
Theo đó, bão Conson được cho là đang mạnh lên. Cụ thể, vào hồi 13 giờ ngày hôm nay 9 tháng 9, vị trí tâm bão Conson đang ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam.
© Ảnh : TTXVN phát Bản đồ đường đi của Bão số 5
Bản đồ đường đi của Bão số 5 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Bản đồ đường đi của Bão số 5
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
Trung tâm dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây (thay vì dự báo hướng Tây Tây Bắc như trước), mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 -11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nêu rõ, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông.
“Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh.
Chiếc xe bị hư hỏng trong trận lốc xoáy ở Mumbai. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Nhà khí hậu học dự báo bão và lũ lụt do quá nóng
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Conson sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, chỉ cách khoảng 190km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.
Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra mức cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Theo đó, ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển Bắc và Giữa Biển đông: cấp 3.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Bão Conson sẽ rất phức tạp do tương tác với siêu bão Chanthu

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do tương tác với ‘siêu bão’ Chanthu, nên dù di chuyển chậm nhưng bão Conson (bão số 5) có hướng đi rất phức tạp và sẽ quần thảo xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Supertyphoon #Chanthu: from a tropical depression to a Category 5 (equivalent) in two days... an absolutely stunning intensification rate. #KikoPH pic.twitter.com/nPgZ5KFn2f
Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão Conson – bão số 5 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, khoảng 22h đêm qua (tối 8/9) bão Conson đã đi vào Biển Đông.
Đến 7h sáng nay, bão đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía đông đông nam.
Hiện tại ngoài Biển Đông còn có ‘siêu bão’ Chanthu (mạnh cấp 12-13) đang hoạt động song song. Do đó, hướng di chuyển của bão Conson dự kiến sẽ rất khó tiên lượng và phức tạp.
Ông Lâm cho hay, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc 20-25km/h, đến sáng 10/9, bão cách Hoàng Sa 280km về phía đông.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
“Dự báo, đến 7h ngày 11/9, bão số 5 sẽ nằm ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thời điểm này khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh nhất khi giật tới cấp 13. Rất nguy hiểm, cần hết sức chú ý”, ông Hoàng Phúc Lâm nêu rõ.
Ông Lâm cũng lưu ý thêm rằng, do bão Conson chịu tác động bởi cơn bão rất mạnh là Chanthu đang ở ngoài khoi Phillipines nên quỹ đạo đường đi và cường độ của bão số 5 là rất khó dự báo.
Những ngôi nhà bị tàn phá sau cơn bão Ida ở bang Louisiana - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Multimedia
Bão Ida gây ngập lụt ở Mỹ
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện các đài khí tượng trên thế giới dự báo bão số 5 có hướng đi rất phân tán.
Có đài đưa ra dự báo bão số 5 sẽ đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), có dự báo bão số 5 sẽ đi ngang vào khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An. Đài dự báo của Nhật Bản lại cho rằng, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Trong khi đài của Mỹ lại dự đoán đi lệch xuống phía Đà Nẵng, thậm chí có thể xuống phía Nam.
“Đó là những sản phẩm dự báo xa cho cơn bão số 5. Các dự báo hiện nay tập trung trong khoảng thời gian từ 24-48h tiếp theo sẽ cho độ chính xác khá cao. Còn các dự báo xa từ 48h trở đi khá phức tạp, do bão số 5 tương tác với bão Chanthu”, ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.
Vị lãnh đạo này cho biết thêm, dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vậy, có phương án sát kinh tuyến 110, có phương án bão vòng trở ra nên các dự báo về bão Conson còn tương đối phức tạp, phân tán mạnh.
Đêm qua (8/9) ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo sáng nay ngày 9/9, cũng cho thấy, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngày hôm nay (9/9) có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.
© Ảnh : Công Luật - TTXVNCác phương tiện lưu thông qua chân cầu Đò Quan gặp khó khăn do nước ngập sâu
Các phương tiện lưu thông qua chân cầu Đò Quan gặp khó khăn do nước ngập sâu - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Các phương tiện lưu thông qua chân cầu Đò Quan gặp khó khăn do nước ngập sâu

Lên phương án sơ tán gần 800.000 dân

Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho thấy, tính đến 6h sáng nay ngày 9 tháng 9, thiệt hại do bão Conson tại Philippines là rất lớn.
Bão đã làm 19 người mất tích, hơn 19.000 hộ với hơn 79.000 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán và hơn 3.000 nhà bị hư hại. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 3,8 triệu USD.
Người lái xe mô tô chở lợn dọc theo con đường ngập lụt do bão Vamco ở tỉnh Albay, Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2020
Thiệt hại do bão "Vamco" gây ra ở Philippines vượt quá 200 triệu USD
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, ở Việt Nam, hiện một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân (tổng cộng 766.277 người) trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn (rủi ro thiên tai cấp 3) diện rộng trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp như hiện nay.
Cụ thể, Ban Chỉ đạo dự kiến, các tỉnh miền núi phía Bắc có thể sẽ sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, sơ tán gần 145.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê.
Cụ thể, tại Bắc Giang 14.741, Lạng Sơn 33.076, Phú Thọ 12.225, Yên Bái 727, Lào Cai 2.000, Hòa Bình 11.094, Sơn La 9.348, Lai Châu 415, Thái Nguyên 20.992, Bắc Cạn 842, Hà Giang 792, Điện Biên 2.314, Cao Bằng 45.829), sơ tán 143.392 dân khu vực ven sông và ngoài đê (Tuyên Quang 27.003, Bắc Giang 24.356, Lạng Sơn 37, Phú Thọ 60.751, Yên Bái 3.119, Hòa Bình 4.805, Thái Nguyên 8.550, Bắc Cạn 479, Hà Giang 130, Điện Biên 5.162).
Các tỉnh ven biển và đồng bằng, dự kiến sơ tán 231.096 dân khu vực ven biển , đồng thời, sơ tán khoảng gần 240.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê.
Cụ thể, ở Quảng Ninh 6.018, Hải Phòng 5.252, Thái Bình: 3.108, Nam Định: 12.398, Ninh Bình 1.392, Thanh Hóa 174.905, Nghệ An 18.200, Hà Tĩnh 9.823), sơ tán 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê (Hải Phòng 5.604, Thái Bình: 22.459, Thanh Hóa 105.568, Nghệ An 64.786, Hà Tĩnh 658).
© Ảnh : Nguyên Lý-TTXVNTàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 5 ở khu neo đậu Bắc Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 5 ở khu neo đậu Bắc Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 5 ở khu neo đậu Bắc Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng cho ‘mọi tình huống’ ứng phó với bão Conson

Tại cuộc họp, báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6h sáng nay ngày 9/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền/ 349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh, trú.
Đáng chú ý, theo Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, hiện tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa là 497 tàu/4.104 người hoạt động ở khu vực theo hướng di chuyển của bão, tập trung chủ yếu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Các phương tiện này chủ yếu của ngư dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Quảng Ngãi.
Đại tá Hưng cho hay, tàu thuyền hoạt động khu vực khác là 13.843 tàu/ 67.801 người, tàu thuyền neo đậu tại bến là 57.160 tàu/ 277.183 người.
“Các phương tiện đều đã nắm được thông tin cảnh báo của Bộ đội biên phòng và đang di chuyển thoát khỏi hướng di chuyển của bão. Một số đang di chuyển xuống phía nam, một số di chuyển vào bờ”, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
Стратосфера - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2021
Cơn bão từ mạnh nhất trong vòng hai năm vừa xảy ra trên Trái đất
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã có công điện chỉ đạo các cơ quan đơn vị sẵn sàng hơn 500.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 2.000 phương tiện để ứng phó với bão Conson “trong mọi tình huống”.
Phát biểu về vấn đề này, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai lưu ý, hiện nay, số lượng tàu thuyền đang tập trung ở khu vực nguy hiểm khá lớn.
Do đó, Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ đội biên phòng cùng các địa phương phải tăng cường kêu gọi tránh bão.
“Tránh tình trạng như năm 2020 bị mất tích 2 tàu với 23 ngư dân do chủ quan, di chuyển chậm khi trú tránh bão”, ông Hoài nhắc lại.

Bão Conson: Sơ tán dân vùng có Covid-19 như thế nào?

Đối với khu vực trên đất liền, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh phải sẵn sàng các phương án như đã bàn thảo, trong đó chú trọng việc chằng chống nhà cử, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Hoài cho biết, hiện đã tổng hợp tất cả các địa phương, khu nào có F0, F1, sơ tán ra sao. Sau buổi họp hôm qua (8/9), Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng đã có công văn khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn việc phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay.
“Chúng tôi đã xem sơ bộ bản thảo hướng dẫn của Bộ Y tế thì hiện nay vẫn còn trống khu vực vùng đỏ, khu vực “ai ở đâu ở yên đó” chưa có hướng dẫn cụ thể về phòng chống thiên tai khu vực này”, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Minh, đại diện Bộ Y tế thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế đã tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành công điện gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố khu vực Bắc bộ, Trung bộ, khu vực miền núi, các cơ sở y tế trực thuộc.
Đối với ý kiến của đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (ông Trần Quang Hoài -PV), ông Nguyễn Huy Minh cho hay, trong công điện của Bộ Y tế đã hướng dẫn đối với các khu vực vùng đỏ phải giãn cách xã hội vẫn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Theo đại diện Bộ Y tế, với khu vực sơ tán dân, các khu vực cần sơ tán tránh trú cho nhân dân, cần rà soát, sàng lọc, test nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng trong quá trình tổ chức sơ tán và tại khu sơ tán tránh trú của nhân dân.
“Các đối tượng có nguy cơ cao phải tách riêng. Tại khu sơ tán phải đảm bảo thực hiện 5K tốt nhất có thể, bảo đảm dự trữ đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân, lực lượng chức năng tại khu vực sơ tán, tránh trú”, Bộ Y tế nhấn mạnh.
Ngoài ra, đối với các cơ sở đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19, các khu cách ly, khi sơ tán cũng phải bảo đảm những quy định, hướng dẫn để phòng chống dịch của Bộ Y tế.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nêu chỉ đạo. Theo đó, khu vực miền núi cần theo dõi chặt chẽ thông tin, dự báo cảnh báo mưa lũ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.
“Phải sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Tiến nhấn mạnh.
Bão “Doksuri”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2021
Việt Nam lo ứng phó bão Conson gần Biển Đông khi dịch Covid-19 còn rất phức tạp
Đối với vùng hạ du, phải kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặt biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, xung yếu đã đầy nước và các công trình đang thi công dở dang.
Ngoài ra, ông Tiến cũng yêu cầu đôn đốc các địa phương có phương án thu hoạch, bảo vệ lúa, hoa màu đã đến kỹ thu hoạch hạn chế thiệt hại khi xảy ra lưa, lũ.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu phải bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.
Trước mắt, Ban Chỉ đạo đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác để các bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó phù hợp, nhất là dự báo cường độ và thời điểm bão đổ bộ, cường độ và diện mưa ở các khu vực chịu ảnh hưởng của bão Conson.
Về phần mình Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống thiên tai, nhất là sơ tán dân trong khu vực phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала