CHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh

© REUTERS / KCNAСuộc duyệt binh của lực lượng dân quân và an ninh để kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Chính phủ nhân dân và Quốc khánh CHDCND Triều Tiên
Сuộc duyệt binh của lực lượng dân quân và an ninh để  kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Chính phủ nhân dân và Quốc khánh CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh của lực lượng dân quân và an ninh để kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Chính phủ nhân dân và Quốc khánh CHDCND Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có tham dự sự kiện nhưng không phát biểu, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
Ngày 9 tháng 9 CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948.
Theo tin KCNA, cuộc duyệt binh bắt đầu đúng 0h00 thứ Năm (22h00 thứ Tư theo giờ Hà Nội).
"Các lực lượng bán quân sự và an ninh đã tổ chức lễ duyệt binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước CHDCND. Vào đúng 00 giờ ngày 9 tháng 9, đồng chí Kim Jong-un đã bước ra lễ đài phía trên quảng trường trong tiếng ca chào mừng vang dội", - KCNA đưa tin.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được chào đón bằng những tràng pháo tay cổ vũ. Các đội viên thiếu niên tiền phong tặng hoa cho ông và các cán bộ đảng trên lễ đài. Ông Kim Jong-un không phát biểu, thay vào đó là Bí thư TƯ Đảng Ri Il-hwan, người trong bài diễn văn tại cuộc duyệt binh hứa sẽ xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân CHDCND Triều Tiên vững mạnh và hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng.
© REUTERS / KCNAСuộc duyệt binh của lực lượng dân quân và an ninh để kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Chính phủ nhân dân và Quốc khánh CHDCND Triều Tiên
Сuộc duyệt binh của lực lượng dân quân và an ninh để  kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Chính phủ nhân dân và Quốc khánh CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
1/5
Сuộc duyệt binh của lực lượng dân quân và an ninh để kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Chính phủ nhân dân và Quốc khánh CHDCND Triều Tiên
© REUTERS / KCNACHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948 (09.09.2021)
CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948 (09.09.2021) - Sputnik Việt Nam
2/5
CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948 (09.09.2021)
© REUTERS / KCNACHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948
CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948 - Sputnik Việt Nam
3/5
CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948
© REUTERS / KCNACHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh (09.09.2021)
CHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh (09.09.2021) - Sputnik Việt Nam
4/5
CHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh (09.09.2021)
© REUTERS / KCNACHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh
CHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh - Sputnik Việt Nam
5/5
CHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh
1/5
Сuộc duyệt binh của lực lượng dân quân và an ninh để kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Chính phủ nhân dân và Quốc khánh CHDCND Triều Tiên
2/5
CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948 (09.09.2021)
3/5
CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Nhân dân và Quốc khánh năm 1948
4/5
CHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh (09.09.2021)
5/5
CHDCND Triều Tiên tổ chức duyệt binh ban đêm để kỷ niệm Quốc khánh
Cuộc duyệt binh bắt đầu và kết thúc bằng những loạt đại bác chào mừng, phần đầu chương trình có một phân đội máy bay bay qua quảng trường bắn súng chào mừng. Tham gia duyệt binh chủ yếu là lực lượng phòng vệ dân sự (tên chính thức là Lực lượng dân quân công nông Đỏ, WPRG); người tiếp nhận báo cáo duyệt binh là Bí thư TƯ Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách công tác tổ chức Jo Yong-won. Tham dự lễ duyệt binh còn có các cán bộ Đảng Lao động Triều Tiên, các khối diễu hành đại diện cho nhà máy, xí nghiệp và khối các cơ quan văn hóa thể thao.
Tham gia duyệt binh có đội ngũ của Lực lượng phòng chống dịch coronavirus, các khối đại diện Bộ Y tế, Bộ Đường sắt và thậm chí cả hãng hàng không Air Koryo cũng diễu hành qua quảng trường. Đoàn diễu hành mô tô và máy móc nông nghiệp cũng tham gia. Sau khi kết thúc phần duyệt binh, trên quảng trường đã diễn ra lễ kỷ niệm Quốc khánh với sự tham gia của thanh niên và sinh viên.
Như một số hãng truyền thông Hàn Quốc lưu ý trước đây, mục đích của cuộc duyệt binh có thể là mong muốn "trấn an" và "đoàn kết" dân chúng Bắc Triều Tiên, những người đang mệt mỏi vì những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt phòng chống dịch coronavirus, tình trạng thiếu lương thực và những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, cũng như trong việc khắc phục hậu quả mưa bão và lũ lụt gần đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала