Ngoại trưởng Israel nhắc chuyện Hồng quân cứu cha mình khỏi Đức quốc xã

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid trong một cuộc họp báo ở Moscow
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid trong một cuộc họp báo ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết lính Nga đã cứu người nhà của ông khỏi Đức Quốc xã.
Tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Yair Lapid kể rằng cách đây 76 năm, người cha của ông đã ở khu tập trung Ghetto ở Budapest.
"Có lẽ ông ấy sẽ chết, nhưng một ngày nọ, ông ấy nghe mọi người nói thứ ngôn ngữ mà ông ấy không hiểu, và bà tôi đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: “Đây là tiếng Nga. Người Nga đã đến, chúng ta được cứu rồi", - nhà ngoại giao Israel kể.
"Hồng quân đã cứu thế giới khỏi nạn phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo. Họ cũng đã cứu sống cậu bé 13 tuổi trong khu tập trung Do Thái. Đó là cha tôi", - ông Lapid nói thêm.

Thiết lập quan hệ với Israel

Ngoại trưởng Lapid nhắc lại rằng ba năm sau, người dân Nga đã ủng hộ thành lập nhà nước Israel.
"Chúng tôi nợ các bạn. Chúng tôi lưu giữ điều này trong ký ức, nhân dân chúng tôi ghi nhớ rất lâu", - ông Lapid nói thêm.
Năm 1948 Liên Xô là quốc gia đầu tiên công nhận Israel và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này.
© Ảnh : Public domain/Library of CongressNgười Do Thái trong khu tập trung Ghetto ở Warsaw, Ba Lan
Người Do Thái trong khu tập trung Ghetto ở Warsaw, Ba Lan - Sputnik Việt Nam
1/4
Người Do Thái trong khu tập trung Ghetto ở Warsaw, Ba Lan
© Sputnik / Nikolay Popov / Chuyển đến kho ảnhNữ cư dân của khu Ghetto Do Thái trên đống đổ nát của chính ngôi nhà mình, 1943
Nữ cư dân của khu Ghetto Do Thái trên đống đổ nát của chính ngôi nhà mình, 1943 - Sputnik Việt Nam
2/4
Nữ cư dân của khu Ghetto Do Thái trên đống đổ nát của chính ngôi nhà mình, 1943
© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhCựu nhà tù pháo đài của Đức Quốc xã ở Terezín, trại tập trung người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, năm 1944
Cựu nhà tù pháo đài của Đức Quốc xã ở Terezín, trại tập trung người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, năm 1944 - Sputnik Việt Nam
3/4
Cựu nhà tù pháo đài của Đức Quốc xã ở Terezín, trại tập trung người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, năm 1944
© AFP 2023 / CafKhu tập trung Ghetto Do Thái trong Thế chiến II, năm 1943
Khu tập trung Ghetto Do Thái trong Thế chiến II, năm 1943 - Sputnik Việt Nam
4/4
Khu tập trung Ghetto Do Thái trong Thế chiến II, năm 1943
1/4
Người Do Thái trong khu tập trung Ghetto ở Warsaw, Ba Lan
2/4
Nữ cư dân của khu Ghetto Do Thái trên đống đổ nát của chính ngôi nhà mình, 1943
3/4
Cựu nhà tù pháo đài của Đức Quốc xã ở Terezín, trại tập trung người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, năm 1944
4/4
Khu tập trung Ghetto Do Thái trong Thế chiến II, năm 1943
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала