VFF phàn nàn về trọng tài, FIFA bất ngờ khen Việt Nam

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaTrận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Đăng ký
Có công nghệ VAR hỗ trợ tuy nhiên, tại vòng loại World Cup 2022 tuyển Việt Nam liên tục bị ‘thua thiệt’, bất công trong các quyết định của trọng tài. VFF quyết đòi công bằng cho bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo lên FIFA, AFC.
FIFA bất ngờ dành rất nhiều lời khen cho màn trình diễn đầy quả cảm của tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhằm tiến gần hơn đến ước mơ lịch sử giành tấm vé đi World Cup 2022 Qatar.
Trong một diễn biến khác, báo Trung Quốc tiếp tục lo ngại đội nhà khó thắng các chiến binh Sao vàng vì thầy trò HLV Lý Thiết vẫn bộc lộ những điểm yếu “chết người”.

VFF kiến nghị gì với FIFA, AFC về vấn đề trọng tài?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có động thái gây chú ý khi lần đầu tiên trong lịch sử trực tiếp gửi kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) về vấn đề trọng tài.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2021
Việt Nam 0:1 Australia: Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi sòng phẳng
Theo đó, chiều tối ngày 8/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận đã có thư gửi Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), Liên doàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét vấn đề trọng tài, cụ thể là trong trường hợp của trọng tài Al- Jassim người Qatar với quyết định không cho Việt Nam hưởng phạt đền làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia hôm 7/9 trên sân Mỹ Đình.
Cần nhấn mạnh rằng, thực tế, rất hiếm khi một liên đoàn bóng đá thành viên gửi đơn thư lên thẳng FIFA về vấn đề trọng tài.
Tuyển Việt Nam phải chịu quá nhiều bất công, phân biệt, ấm ức không chỉ trong trận đấu gặp Úc ở Mỹ Đình, mà trước đó, trong trận mở màn gặp Saudi Arabia cũng chứng kiến nhiều tình huống tranh cãi, nhiều cổ động viên Việt Nam, và cả trong khu vực châu Á cho rằng, trọng tài cầm còi các trận trên đều có sự “phân biệt đối xử” hoặc “xử rắn” với các cầu thủ Việt Nam.
Như Sputnik đã thông tin, Việt Nam cũng là đội tuyển bị thổi phạt đền nhiều nhất trong số 12 đội lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á - AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar.
Đỉnh điểm bắt đầu từ trận đấu gặp thầy trò HLV Graham Arnold của Australia. Cụ thể, ở phút 29 của trận đấu, sau khi Nguyễn Phong Hồng Duy sút bóng trúng tay Rhyan Grant (tuyển Ú) ngay ở vòng cấm, trọng tài Al Jassim (người Qatar) đã nhờ công nghệ VAR hỗ trợ để xác định tình huống.
Ấy thế nhưng, sau khi xem VAR, dù tình huống bóng chạm tay Rhyan Grant khá rõ nhưng đội tuyển Việt Nam đã không được hưởng quả phạt 11m.
Truyền thông châu Á cho rằng, một lần nữa, cũng như trong trận làm khách ở Saudi Arabia, bước ngoặt của trận đấu phụ thuộc vào việc trọng tài có thổi phạt đền hay không. Rồi lịch sử lặp lại, Việt Nam vẫn là đội phải nhận về bất lợi kể cả khi trọng tài “đã tham khảo VAR”.
HLV Park Hang-seo trong buổi tập của Tuyển Việt Nam khi làm quen sân Zabeel tối 14/06 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2021
Vì sao HLV Park cần 'đội quân trợ lý' hùng hậu lên tới 13 người?
Nhiều cổ động viên Việt Nam cũng như châu Á cho rằng, thậm chí, pha bóng chạm tay Grant của tuyển Australia còn gây tranh cãi hơn cả pha phạm lỗi của hậu vệ tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh trong trận gặp Ả Rập Xê-út trước đó, bởi rõ ràng, pha bóng mà cầu thủ Úc đã để bóng từ chân Hồng Duy chạm tay ở ngay tại khu vực cấm địa khi đang hướng thẳng về khung thành của thủ môn Mathew Ryan.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ trong nước phần nào cảm nhận rõ rệt “sự nghiệt ngã” trong quyết định của trọng tài ở hai trận đấu liên tiếp vừa qua. Nhưng ở cấp độ vòng loại thứ ba World Cup 2022, cùng với trình độ, bản lĩnh của các “ông vua áo đen” trên sân cỏ ở tầm quốc tế như vậy, chưa kể có sự hỗ trợ đầy đủ của công nghệ tốt nhất như VAR lại có thể gây ra những quyết định tranh cãi và có phần “thiên vị” lộ liễu như vừa qua.
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực của VFF đã có động thái đúng đắn và dũng cảm khi gửi thư lên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đề nghị kiểm tra chất lượng công tác trọng tài.
Lý do của phía VFF đưa ra cũng mang tính thuyết phục khi trình bày trong thư là “nhằm đảm bảo công bằng và giữ gìn hình ảnh, uy tín cho vòng loại World Cup”.
Trình thư lên FIFA và AFC, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng như lãnh đạo AFC đã hỗ trợ, hướng dân, chỉ đạo bộ phần điều hành phối hợp chặt chẽ với VFF để tổ chức thành công trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Úc ngày 7/9 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây nhiều khó khăn cho Liên đoàn khi phải đăng cai tổ chức một trận đấu quan trọng như vậy tại thời điểm này.
© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNHiệp 2 các cầu thủ Việt Nam nỗ lực dồn lên tấn công tìm bàn gỡ
Hiệp 2 các cầu thủ Việt Nam nỗ lực dồn lên tấn công tìm bàn gỡ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hiệp 2 các cầu thủ Việt Nam nỗ lực dồn lên tấn công tìm bàn gỡ
Cùng với đó, VFF cũng khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá cao quyết định của FIFA và AFC đối với việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) vào các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó có trận Việt Nam – Australia.
Cần nhắc lại, đây cũng là trận đấu đầu tiên công nghệ VAR được thực hiện tại một sự kiện bóng đá quốc tế chính thức do VFF đăng cai tổ chức.
“Điều này đã được đông đảo khán giả hâm mộ cũng như truyền thông Việt Nam, quốc tế quan tâm theo dõi, đặt niềm tin rất lớn vào tính công bằng đến từ các quyết định của trọng tài”, lãnh đạo VFF nhấn mạnh.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhắc lại rằng, mục đích áp dụng công nghệ VAR là nhằm giúp các trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác đối với tình huống trên sân theo quy định của luật bóng đá.
Cổ động viên đã có mặt từ rất sớm trong sân vận động Zabeel để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Việt Nam có nhiều khả năng dự World Cup 2022 hơn Trung Quốc
Tuy vậy, ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Úc, VFF nhận thấy rằng trọng tài đã không đưa ra quyết định chính xác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.
“Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm, VFF mong muốn góp phần xây dựng và bảo vệ sự công bằng, uy tín của các giải đấu chính thức của FIFA, AFC”, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhấn mạnh.
Do đó, VFF đề nghị FIFA và AFC tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả tại những vòng đấu tới nhằm đảm bảo hình ảnh và uy tín của giải đấu tầm quan trọng hàng đầu này.
Quyết định gửi thư lên FIFA và AFC của VFF được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ Việt Nam đánh giá rất cao. Dù Liên đoàn thừa hiểu sẽ không thể thay đổi được gì đối với kết quả trận thua Australia 0:1, tuy nhiên, bóng đá Việt Nam – với tư cách nền bóng đá thành viên của AFC cũng như FIFA – phải được đối xử công bằng và có quyền được đối xử bình đẳng, không thiên vị.
Không có lý do gì để thầy trò HLV Park Hang-seo bị phân biệt đối xử khi thi đấu với các ông lớn hàng đầu khu vực. Đó không còn là tinh thần của bóng đá chân chính.
Việt Nam đã gửi tiếng nói dứt khoát, mạnh mẽ, quyết đoán và đúng đắn đến lãnh đạo FIFA, AFC – không đơn thuần là để đòi công bằng cho tuyển nhà, mà hơn hết, với tinh thần trách nhiệm – đó là điều cần thiết để xây dựng, bảo vệ sự công bằng, uy tín giải đấu, cũng như tinh thần thượng tôn luật lệ trong bóng đá bất kể đối thủ là ai trong khuôn khổ các giải chính thức của FIFA và AFC.

FIFA khen ngợi Việt Nam

Liên đoàn bóng đá thế giới vừa bất ngờ có nhiều lời khen dành cho bóng đá Việt Nam và phần trình diễn quả cảm của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Trang chủ FIFA đã đăng bài viết tổng kết hai loạt trận vòng loạt thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trận mở màn AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia nhưng cơ hội dự World Cup 2022 vẫn cao hơn Trung Quốc
Tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo nhận được đánh giá cao cùng lời khen ngợi của FIFA, đặc biệt, Liên đoàn bóng đá thế giới đánh giá bàn thắng đẹp của tiền vệ Nguyễn Quang Hải vào lưới đội Saudi Arabia hôm 3/9 là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, gây ngỡ ngàng tại vòng loại thứ ba AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar.
FIFA cho biết, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 2 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng đều phải nhận những thất bại đáng tiếc trước các đối thủ quá mạnh, thuộc top hàng đầu khu vực châu Á.
Thầy trò HLV Park Hang Seo thua ngược 1-3 trước Saudi Arabia và thất bại 0-1 trong trận gặp Australia ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
Theo FIFA, mặc dù chưa giành được điểm nào sau 2 trận đấu đầu tiên vòng loại thứ ba, nhưng tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng nhận lời khen ngợi.
“Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện tại vòng loại cuối, tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với 2 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã thi đấu rất quả cảm”, FIFA nhận xét.
Nói về pha làm bàn của Quang Hải khiến chính người Ả Rập cũng phải ngỡ ngàng, FIFA đánh giá, đây là bàn thắng sớm nhất trong loạt trận đầu tiên.
“Tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số trước đội chủ nhà Saudi Arabia do công của Nguyễn Quang Hải. Đây là bàn thắng được ghi nhanh nhất loạt trận đầu tiên. Sau đó, tuyển Việt Nam thậm chí còn gây khó khăn cho Australia tại Hà Nội”, FIFA nhấn mạnh.
Sau hai trận đầu tiên, tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 5 ở bảng B. Ngày 16/9 tới đây tuyển hội quân trở lại, các cầu thủ của HLV Park có khoảng ba tuần chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman sau đó.
© Ảnh : Thành Đạt - TTXVN Hoàng Đức và Thành Chung phải rất vất vả theo kèm cầu thủ số 23 Rogic của đội bạn
Hoàng Đức và Thành Chung phải rất vất vả theo kèm cầu thủ số 23 Rogic của đội bạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hoàng Đức và Thành Chung phải rất vất vả theo kèm cầu thủ số 23 Rogic của đội bạn
Dự kiến, Việt Nam sẽ có màn trạm chán với tuyển Trung Quốc của HLV Lý Thiết (Lie Tie) ngày 7/10 tới trên sân Sharjah, UAE trước khi di chuyển đến Oman chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp đó vào ngày 12/10 trên sân Sultan Qaboos, Muscat của Vương quốc Hồi giáo Oman

Báo Trung Quốc lại tiếp tục sợ không thắng nổi Việt Nam

Trang Sohu của Trung Quốc đánh giá rất cao phần trình diễn của tuyển Việt Nam và cho rằng, mối quan tâm của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã chuyển từ việc đặt câu hỏi rằng liệu thầy trò HLV Lý Thiết có qua nổi vòng loại thứ ba World Cup 2022 hay không sang việc liệu Trung Quốc có thể đánh bại Việt Nam hay không.
Sohu nhắc lại, trong trận cầu với tuyển mạnh hàng đầu châu Á như Australia, cầu thủ Việt Nam có 11 lần sút trúng đích, gần gấp đôi so với Australia, cùng một tình huống có thể thổi phạt đền gây tranh cãi trong hiệp một. Còn trận Australia - Trung Quốc hoàn toàn ngược lại, Australia có số lần dứt điểm gấp ba lần tuyển Trung Quốc.
“Tuyển Trung Quốc cũng không sút trúng hướng lần nào”, Sohu chỉ rõ.
Chưa hết, trong khi tuyển Việt Nam gây ra rất nhiều khó khăn cho Úc dù thiếu vắng nhiều trụ cột hay các cầu thủ mạnh về phòng thủ tấn công vì chấn thương hay thẻ phạt thì Trung Quốc dù có sự phục vụ của loạt các cầu thủ nhập tịch cũng không thể làm nên trò trống gì.
Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính ở trận đấu này - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
“Quá nhục nhã”, báo Trung Quốc sợ đội nhà thua Việt Nam
Sohu cho rằng, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Australia vừa rồi thiếu ba cầu thủ trụ cột, trong đó có hai người chấn thương. Những người chấn thương bên phía tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng, còn Đỗ Duy Mạnh bị treo giò do dính thẻ đỏ.
“Ấy thế nhưng với tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam phòng ngự chặt chẽ hơn, chất lượng các đợt phản công tốt hơn, với trình độ được thể hiện rõ ràng, mạnh hơn hẳn”, Sohu thẳng thắn.
Chưa kể, nếu đem ra so sánh, chiều cao trung bình của các hậu vệ Việt Nam chưa đến 1m75 trong khi chiều cao trung bình hàng thủ Trung Quốc lên đến 1m86, hơn 9cm nhưng vẫn để Australia không chiến và sút phá đến 23 lần. Điều đó cho thấy năng lực phòng thủ hạn chế của đoàn quân Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng, hàng công tuyển Việt Nam không có lực lượng tốt nhất khi thiếu vắng tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhưng vẫn đủ sức quấy phá gây khó khăn cho hàng thủ cao to của Úc.
“Trận gặp Australia là trận mà ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Công Phượng vắng mặt. Quả thật, cầu thủ Việt Nam có thể thua trong các pha tranh chấp tay đôi, nhưng họ vẫn chơi theo phong cách rất riêng biệt”, Sohu nhấn mạnh.
Truyền thông Trung Quốc phân tích thế mạnh của Việt Nam với những đường chuyền ngắn và các pha phản công nhanh, vốn là những điều mà họ giỏi, vẫn là mối đe dọa nhất định đối với Australia trong các đợt phòng ngự phản công.
Theo bạn, đâu là đối thủ đáng sợ nhất của tuyến Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?
“Nếu các trụ cột của đội tuyển Việt Nam hồi phục (Đình Trọng, Văn Hậu…), cộng với sự có mặt của Công Phượng, thì đó sẽ là mối đe dọa lớn cho tuyển Trung Quốc”, tờ Sohu khẳng định.
“Hiện nay, ưu tiên số một của tuyến Trung Quốc không phải là vượt qua vòng loại nữa, ưu tiên hàng đầu lúc này đối với thầy trò HLV Lý Thiết chính là làm sao thắng được Việt Nam”, truyền thông và cổ động viên Trung Quốc nhấn mạnh.
Sina cũng đồng tình với quan điểm này, trước hết, muốn vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022, điều đầu tiên cần nghĩ đến phải là đánh bại Việt Nam và Oman.
“Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu và thậm chí là phong độ của chúng ta hiện tỏ ra thua thiệt 2 đội bóng này” Sina thừa nhận.
HLV trưởng tuyển Trung Quốc cho rằng, các cầu thủ của ông sẽ coi các trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 lần này như trận chung kết trong sự nghiệp của họ.
“Tôi thực sự mong họ có được tinh thần như vậy khi gặp Việt Nam”, ông Lý Thiết nói và khẳng định sẽ có sự điều chỉnh đội hình mạnh hơn.
Tuyển bóng đá Oman đã tạo ra cơn địa chấn khi đánh bại Nhật Bản và suýt cầm hòa Ả Rập Xê Út. Còn với Việt Nam, dù mới lần đầu thi đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 nhưng họ cũng đã ghi được bàn thắng.
“Trong hai trận đầu tiên, tuyển Trung Quốc thậm chí chưa ghi được bàn thắng nào, ngoài ra chưa một lần sút trúng đích. Do đó, để thay đổi được tình hình, HLV Lý Thiết cần có sự điều chỉnh cả trong phòng ngự lẫn tấn công”, Sina nói và bổ sung thêm rằng, tuy nhiên, vào thời điểm này, đây hoàn toàn là điều không hề dễ dàng đối với thầy trò ông Lý Thiết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала