Ba Lan bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn đồng thời với tập trận Belarus-Nga “Zapad-2021”

© Ảnh : Spc. Andrew McNeil/U.S. Armyquân đội Ba Lan
quân đội Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Đăng ký
WARSAW (Sputnik) - Ba Lan bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cùng thời điểm với cuộc tập trận Belarus-Nga "Zapad-2021".
Cuộc tập trận “Lynx 21” (Linh miêu) chính thức được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak khởi động vào thứ Sáu tại thao trường ở Novaya Demba, phía đông đất nước.
Các tàu của Hạm đội Baltic - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Đội tàu Hạm đội Baltic lên đường thực hiện nhiệm vụ theo chương trình cuộc tập trận Zapad-2021
Hơn 4 nghìn binh sĩ sẽ tham gia tập trận, họ đã đến địa hạt Podkarpatsk  từ Szczecin, Stargard, Koszalin, Bastyn và Slupsk. Tham gia diễn tập, bao gồm hơn 1000 thiết bị và vũ khí, tàu ​​sân bay bọc thép Rosomak, xe chiến đấu bộ binh BMP-1, súng cối tự hành Rak, pháo Dana và hệ thống phòng không Hibneryt i Poprad.
 Bộ trưởng không giấu sự thật rằng cuộc tập trận này có liên quan đến cuộc tập trận Belarus-Nga "Zapad-2021".
"Chúng tôi không thể loại trừ kịch bản về các cuộc khiêu khích. Chúng tôi đã sẵn sàng. Sự chuẩn bị của chúng tôi chính là kiềm chế. Các đơn vị được triển khai ở phía đông của Vistula. Chúng tôi hiện trong liên hệ với NATO", - ông nói.
Theo Bộ trưởng Ba Lan, "binh sĩ của sư đoàn cơ giới số 12, đã được triển khai từ tây sang đông, là 4.000 người. Hai nghìn người nữa hiện đang giúp các lực lượng biên phòng canh gác biên giới với Belarus. Tổng cộng là 6.000 người", ông nói.

Tập trận "Zapad-2021"

Cuộc tập trận chiến lược Nga-Belarus  "Zapad-2021" bắt đầu vào thứ Sáu. Tham gia tập trận: khoảng 200.000 quân nhân, hơn 80 máy bay và trực thăng, 760 đơn vị thiết bị quân sự, trong đó hơn 290 xe tăng, hơn 240 khẩu pháo, nhiều hệ thống tên lửa phóng và súng cối, cũng như gần 15 tàu chiến.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала