Báo chí Afghanistan: Thật đáng sợ khi rời nhà và quay dưới thời Taliban*

© AP Photo / Rahmat GulPhụ nữ và trẻ em gái Afghanistan trên đường phố ở Kabul
Phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan trên đường phố ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà báo nữ Afghanistan, người muốn giấu tên vì lý do an ninh, nói với Sputnik cho biết bà sợ trở lại làm việc dưới quyền của Taliban*.
Trước khi Taliban* nắm chính quyền ở Afghanistan, họ tuyên bố sẽ thành lập chính quyền tuân theo Sharia. Theo bà, phụ nữ sẽ không thể thoải mái ra đường, trang điểm, để hở mặt nơi công cộng. Taliban* cũng cấm phụ nữ làm việc trên các đài phát thanh và kênh tin tức. Đồng thời, các nhân viên kênh TOLO được cho phép tiếp tục các chương trình truyền hình.
Женщины и дети в ожидании эвакуации в аэропорту Кабула  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Taliban* hứa hẹn dành cho phụ nữ các chức vụ trong chính phủ mới
"Tôi sống ở Kabul. Tôi không thể rời khỏi nhà vì sợ hãi", người đối thoại với Sputnik nói.
Theo bà, bà thường xuyên nhận được những lá thư kêu gọi tuân lệnh Taliban*, để xin lỗi ban lãnh đạo tổ chức này về những tin tức chống Taliban* mà bà đã viết trước khi Taliban* lên nắm quyền.

Công việc nguy hiểm chết người

"Trước đây tôi làm nhà báo, giờ ngồi nhà không còn tác nghiệp được nữa, vì mặc dù Taliban* nói chúng đã “gia ơn” nhưng thực tế không phải như vậy. Chính tôi đã nhìn thấy người của Taliban* vào nhà của các nhà báo làm việc trong lĩnh vực an ninh, và giết hại họ", nhà báo nói thêm.
Bà cũng lưu ý không nhà báo nào ở Afghanistan cũng có thể nói về quyền công dân trên truyền hình, vì nó nằm dưới sự cai trị của Taliban*, nên không có nội dung nào chống lại họ sẽ được phát sóng.
* Phong trào khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала