Giám đốc trung tâm Gamaleya tuyên bố vắc xin Sputnik V bảo vệ trước tất cả các chủng coronavirus

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhGiám đốc Trung tâm Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga Alexander Gintsburg.
Giám đốc Trung tâm Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga Alexander Gintsburg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vắc xin Sputnik V hiện bảo vệ chống lại tất cả các chủng virus đang hiện hữu, Alexander Gintsburg - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga cho biết.
"Sputnik V" ngày nay bảo vệ khỏi tất cả các chủng virus đang hiện hữu", Gintsburg nói tại Diễn đàn Đổi mới xã hội của các khu vực.
nhiệt kế để đo nhiệt độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2020
Trung tâm Gamaleya cho biết cơ thể bệnh nhân tiêm chủng Sputnik V tiếp nhận vắc xin ra sao
Ông lưu ý không có câu trả lời chắc chắn về việc liệu có cần thiết phải thay đổi vắc xin khi xuất hiện các biến chủng mới hay không.
"Liệu loại vắc xin này có bảo vệ được trước các biến chủng khác hay không, tôi không thể đảm bảo, chúng tôi sẽ xem xét. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đã tạo ra nó theo cách để bảo vệ chống lại một số lượng rất lớn các biến chủng", Gintsburg giải thích.

Hiệu quả hơn những loại khác

Ông cũng cho biết thêm, phổ kháng thể tạo ra sau khi tiêm vắc xin “Sputnik V” rộng hơn so với nhiều loại vắc xin khác, hiệu quả dao động từ 83 - 94% theo các chỉ số khác nhau và tùy theo phương pháp tính toán.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала