Người Đức vui mừng trước việc hoàn thành xây dựng "Dòng chảy phương Bắc- 2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Igor KuznetsovVận hành thiết bị trên bờ ở Nga
Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả tờ báo Đức Die Welt bình luận về tin tức hoàn thành đường ống dẫn khí «Dòng chảy phương Bắc - 2».

"Cơn gió ngược" không ngăn cản được dự án

"Tuyệt vời! Tôi hy vọng khoản đầu tư sẽ thành công", một người có nickname Guntram S. viết.
Donald Tusk, người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Ba Lan cho rằng “Dòng chảy Bắc-2” được hoàn tất là nhờ sự ích kỷ của người Đức
"Tin tốt cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng Đức. Trong tình hình này, lợi ích của nước Đức cuối cùng đã được thực hiện, bất chấp sự phản kháng lớn từ Hoa Kỳ, Ukraina, Ba Lan và các nước Baltic", Rainer S. viết.
"Bất chấp mọi tranh cãi chính trị, thời gian chậm trễ hóa ra ít hơn đáng kể so với các chuyến bay tại sân bay Berlin", Sülpner Karl chế giễu.
"Vài tuần trước, tình hình căng thẳng quá! Cảm ơn những người vẫn tiếp tục làm việc bất chấp "cơn gió mạnh". Hoan hô!", Độc giả tổng hợp tình hình.
Trước đó Sputnik đưa tin cho biết vào sáng thứ Sáu, việc xây dựng đường ống dẫn khí «Dòng chảy phương Bắc - 2» đã hoàn tất. Đường ống được xây dựng từ Nga đến Đức dọc theo đáy biển Baltic. Công suất của hai đường ống song song nhau là 55 tỷ mét khối mỗi năm. Việc thực hiện kéo dài ba năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала