Trong các mối quan hệ, phụ nữ Trung Quốc còn thiếu gì?

© AFP 2023 / StringerCặp đôi ở quán cà phê, Thượng Hải
Cặp đôi ở quán cà phê, Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Đăng ký
Phụ nữ Trung Quốc cảm thấy mệt mỏi khi hẹn hò với những người đàn ông tự cho mình là “trung tâm của vũ trụ”. Giờ đây, các quán cà phê có “quản gia” cung cấp dịch vụ nam giới - giao lưu đối thoại, những người này biết lắng nghe và quan tâm. Với một khoản chi phí nhỏ.
Hiện tượng mới xuất hiện mở Trung Quốc bắt nguồn từ đâu? Nó liên quan thế nào đến những cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Và việc trả tiền cho giao lưu có phải là tiêu chuẩn hay không?
Xu hướng quán cà phê với những người đối thoại được trả lương hay như người ta gọi là "quản gia" xâm nhập vào Trung Quốc từ nước láng giềng Nhật Bản. Theo truyền thống, những cô gái xinh đẹp với trang phục như những người giúp việc làm việc trong những cơ sở như vậy. Họ không cung cấp bất kỳ dịch vụ ngoại lai nào, ngoại trừ trò chuyện vui vẻ, uống trà, trò chơi trên bàn và sự quan tâm, chăm sóc. Nhưng nếu ở Nhật Bản, những quán cà phê như vậy là nơi trú ẩn cho những người đàn ông độc thân, thì ở Trung Quốc mọi chuyện lại khác. Khách quen của quán cà phê là những cô gái thiếu sự quan tâm chăm sóc, chán chường mệt mỏi vì những gã đàn ông được nuông chiều, thích hưởng thụ, tự tôn. Những người “quản gia” lịch lãm sẵn sàng tiếp nhận và cổ vũ tinh thần cho những người phụ nữ này. 
© AFP 2023 / Liu JinCặp đôi ở quán cà phê, Thượng Hải
Cặp đôi ở quán cà phê, Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Cặp đôi ở quán cà phê, Thượng Hải

Quản gia đẹp trai

Trong những tháng gần đây, các bài đăng về những quán cà phê như vậy đã trở nên phổ biến trên nền tảng xã hội Xiaohongshu. Hoạt động kinh doanh mới đang lan nhanh tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Trên trang web Dianping đánh giá về các dịch vụ và hàng hóa khác nhau, có thể tìm thấy hàng tá địa điểm mà phụ nữ có thể thuê một người đàn ông đẹp trai hào hoa cho một buổi tối. Người đó sẽ sẵn sàng sắp xếp, tổ chức cuộc hẹn hò hoàn hảo chỉ với một khoản phí nhỏ. 
Người đàn ông với đứa trẻ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2021
Con thứ ba và hạng nhất. Cái bẫy cho người dân Trung Quốc?
Độ tuổi trung bình của các "quản gia" dao động từ 19 đến 23. Đa số là sinh viên hoặc người mẫu nam. Độ tuổi trung bình của du khách cao hơn - khoảng 25 tuổi. Thậm chí có những du khách lớn tuổi trên 40 tuổi.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà tâm lý học, chuyên viên 2 Xiao Xueping cho biết rằng hiện tượng xã hội này là hoàn toàn bình thường và không nên bị coi là điều gì đó "hoang dã" và "phi tự nhiên".
“Trên thực tế, nhu cầu tình cảm là lẽ tự nhiên của cả phái nam và nữ giới. Chỉ là trước đây, dưới tác động của nhiều yếu tố, như lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, có lẽ nhu cầu tình cảm của nhiều phụ nữ rơi vào trạng thái bị kìm hãm. Khi môi trường xã hội phát triển, người phụ nữ bắt đầu thức tỉnh và coi mình như một nhân cách độc lập. Phụ nữ có thể cảm nhận được nhu cầu tình cảm của họ và sẵn sàng chủ động tìm một số kênh để thỏa mãn. Tôi cho rằng đây là điều tốt”, - chuyên gia này nói.
Xiao Xueping lưu ý rằng mặc dù có thể có tác dụng tích cực khi đến những cơ sở như vậy, tuy nhiên vẫn cần phải cẩn trọng và tiếp tục đánh giá thực tế một cách khách quan.

Những cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Sự phổ biến của dịch vụ này cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ ở Trung Quốc trở nên thất vọng với trải nghiệm quan hệ của họ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người vợ Trung Quốc kém hạnh phúc trong các mối quan hệ hơn so với chồng của họ. Theo nghiên cứu, số phụ nữ Trung Quốc không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của họ đã tăng gấp đôi kể từ năm 2012. Trong số liệu thống kê về số vụ ly hôn ngày càng tăng, trong hầu hết các trường hợp, chính phụ nữ chủ động nộp đơn ly hôn. 
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhVợ chồng mới cưới ở Đại Liên
Vợ chồng mới cưới ở Đại Liên - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Vợ chồng mới cưới ở Đại Liên
Tỷ lệ kết hôn và ly hôn của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 50% vào năm 2019, so với mức tăng 20% vào năm 2009, theo số liệu của Bộ Dân sự Trung Quốc. Ngay cả dịch Covid-19 cũng không ảnh hưởng đáng kể đến số liệu thống kê, và tỷ lệ của nó trong thời gian ngắn giảm xuống chỉ 45%.
Xiao Xueping cho rằng những thống kê này hoàn toàn không thể hiện kết quả xấu. Nó chỉ cho thấy những thay đổi trong xã hội và không thể coi số liệu thống kê về ly hôn là một điều gì đó hoàn toàn tồi tệ.
Trong số 100.000 cặp đôi chấp nhận cuộc khảo sát, gần 20% phụ nữ thừa nhận rằng họ không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Để so sánh, theo một nghiên cứu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ có 7% đàn ông không hài lòng với hôn nhân.
© AFP 2023 / Nicolas AsfouriMột phụ nữ Trung Quốc đang nấu ăn
Một phụ nữ Trung Quốc đang nấu ăn - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Một phụ nữ Trung Quốc đang nấu ăn
“Phụ nữ không muốn tiếp tục phải chịu đựng những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đồng thời, một số lượng đáng kể nam giới vẫn chưa bắt kịp với những thay đổi tâm lý ở phụ nữ và chưa học cách xây dựng mối quan hệ hôn nhân bình đẳng và tôn trọng với những người phụ nữ như vậy", - chuyên gia tâm lý tổng hợp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала