BMP mới nhất với mô-đun "Epoch" lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc tập trận Zapad-2021

© AP Photo / Vadim Savitskiy / Russian Defense Ministry Press ServiceCuộc tập trận Zapad-2021
Cuộc tập trận Zapad-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
THAO TRƯỜNG MULINO (Sputnik) - Lần đầu tiên trong cuộc tập trận Zapad-2021, xe chiến đấu bộ binh B-19 mới nhất với mô-đun chiến đấu "Epoch" được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị phòng thủ.
Quá trình diễn tập được Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi.
"Nhóm thiết giáp với trung đội BMP B-19 được đưa vào trận chiến với quân chủ lực của đối phương mô phỏng di chuyển ra tuyến đầu phòng thủ của các đơn vị quân đội thuộc các lực lượng vũ trang Belarus, Ấn Độ, Mông Cổ và Liên bang Nga nhằm tăng cường hoạt động và ổn định phòng thủ khi tiến hành các hành động nhằm duy trì các tuyến, cứ điểm và khu vực quan trọng", Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên.
hệ thống robot Platforma-M - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Lần đầu tiên robot chiến đấu với súng phóng lựu Platform-M được sử dụng tại cuộc tập trận Zapad-2021

Mô-đun chiến đấu "Epoch"

Xe chiến đấu B-19 mới nhất với mô-đun chiến đấu Epoch được trang bị pháo tự động 57 mm, bệ phóng Kornet ATGM và hệ thống tên lửa dẫn đường Bulat mới với tên lửa cỡ nhỏ để tiêu diệt các điểm bắn và xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương. Tính năng của mô-đun chiến đấu Epoch là sự hiện diện của hệ thống tìm kiếm tự động, ghi nhận các mục tiêu của đối phương, theo dõi, chuẩn bị và đưa ra đề xuất cho kíp xe chiến đấu về việc sử dụng đồng thời hoặc luân phiên hai kênh hỏa lực tiêu diệt.
Hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị phòng thủ được cung cấp bởi 12 sư đoàn pháo tự hành Msta-S hiện đại hóa, được trang bị thiết bị dẫn đường hỏa lực, đảm bảo khả năng dẫn đường không mục đích tự động và lưu trữ thông tin về ít nhất 10 nhiệm vụ.
"Đồng thời, hơn 140 khẩu pháo 152 mm của pháo tự hành cải tiến thế hệ mới với hỏa lực tập trung và cường kích đảm bảo tiêu diệt các khẩu đội pháo và súng cối, xe tăng và nhân lực của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала