Đại sứ quán Nga gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Séc liên quan đến vụ bắt giữ công dân Nga

© AP Photo / Petr David JosekĐại sứ quán Nga tại Praha.
Đại sứ quán Nga tại Praha. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ quán Nga tại Praha đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Séc liên quan đến vụ bắt giữ công dân Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Đang chờ phản hồi

Hôm Chủ nhật, phát ngôn viên của Đoàn Chủ tịch Cảnh sát Séc, ông Ondrej Moravchik nói với Sputnik rằng một công dân Nga đã bị bắt giữ tại sân bay Praha theo lệnh bắt giữ do Ukraina đưa ra.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Bộ Ngoại giao Nga đáp lại yêu cầu của Praha về việc bồi thường sau vụ nổ ở Vrbetice
Về phần mình, thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga tại Cộng hòa Séc Nikolai Bryakin xác nhận với Sputnik rằng công dân Liên bang Nga Alexander Franchetti đã bị bắt giữ tại sân bay Praha.
"Đại sứ quán Nga tại Cộng hòa Séc đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc. Chúng tôi mong đợi phản hồi nhanh chóng từ phía Séc đối với kháng nghị và trả lời câu hỏi chúng tôi nêu ra", – bà Zakharova cho biết trên trang web Bộ Ngoại giao Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала