Kênh Người Việt News bịa đặt về Giám đốc Công an An Giang vụ Trần Đức Đô

© Depositphotos.com / Dzmitry StankevichYoutube
Youtube - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
Kênh Người Việt News dùng ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi, bịa đặt tin tức, phát biểu của Giám đốc Công an tỉnh An Giang liên quan đến cái chết của quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô.
Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã lên tiếng bác bỏ Kênh Người Việt News, đồng thời khẳng định không có phát ngôn nào liên quan đến vụ quân nhân Trần Đức Đô như tin tức trên mạng lan truyền.

Tin tức bịa đặt về vụ Trần Đức Đô tử vong

Vụ việc nguyên nhân cái chết của quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô (19 tuổi, quê ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), người được phát hiện tử vong trong tư thế “treo cổ” vào ngày 28/6/2021 tại thao trường huấn luyện tổng hợp của Trường Quân sự Quân khu 1 (tại xóm Bãi Phẳng, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam làm rõ trước đó.
Trước đó, Trần Đức Đô là binh nhì, học viên đào tạo Tiểu đội trưởng Công binh thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.
Như Sputnik đã thông tin, qua quá trình kiểm tra, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô, khẳng định, “nguyên nhân chết của quân nhân Trần Đức Đô là ngạt do treo cổ”.
Bản kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên và Viện Pháp y Quân đội cho thấy, trong mẫu phủ tạng của Trần Đức Đô gửi giám định không phát hiện thấy các chất độc, (trong) mẫu máu của Trần Đức Đô gửi giám định không phát hiện thấy các chất ma túy, không có (chất) Ethanol.
Thời gian binh nhì Trần Đức Đô chết là sau bữa ăn cuối cùng từ 2 giờ đến 3 giờ, thời gian chết đến thời điểm khám nghiệm tử thi từ 6 - 8 giờ.
Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2020
Việt Nam: Thế lực phản động lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước
Hôm 6/7, kết luận giám định ngày 6/7 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết, do lượng dấu vết ít nên không đủ cơ sở để giám định hình thái các tổ chức nghi thực vật có trong các mẫu vật chất bám dính tại vùng cổ, mẫu vật chất bám dính tại lòng bàn tay phải, mẫu vật chất bám dính tại lòng bàn tay trái và trên bộ quần áo thu trong quá trình khám nghiệm tử thi Trần Đức Đô, ba đoạn dây dù thu tại hiện trường nơi phát hiện quân nhân Trần Đức Đô trong tư thế treo cổ.
Mẫu vật chất bám dính tại vùng cổ có xơ sợi vải, trong đó có loại xơ sợi cùng loại với phần dây dù thu ở hiện trường nơi phát hiện quân nhân Trần Đức Đô trong tư thế treo cổ.
Mẫu vật chất bám dính tại lòng bàn tay phải và lòng bàn tay trái đều có xơ sợi vải, do số lượng xơ sợi vải ít và ngắn nên không đủ cơ sở để giám định so sánh với dây dù thu tại hiện trường.
Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 157 và khoản 1, Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân khu 1) kết luận xác minh, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với sự việc về nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô do không đủ căn cứ xác định sự việc phạm tội xảy ra.
Kết luận của Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ, không có mâu thuẫn trong đơn vị, gia đình, quan hệ tình cảm nam nữ, không có hành vi cờ bạc, lô đề, vay nợ, không có việc bị đánh đập hành hung.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook, Youtube liên tục xuất hiện nhiều kênh, page đăng tải phát, cắt ghép, dùng hỉnh ảnh, clip có nội dung giả mạo phát biểu của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, trong đó có kênh Người Việt News.

Kênh Người Việt News bịa đặt về Đại tá Đinh Văn Nơi vụ Trần Đức Đô

Đại tá Đinh Văn Nơi đã bị dẫn bịa đặt về phát ngôn, bị sử dụng hình ảnh cắt ghép trong các video không đúng sự thật về vụ tử vong của quân nhân Trần Đức Đô.
Theo đó, kênh Người Việt News, một kênh Youtube được cho là phản động, kích động gây bất ổn xã hội, làm hoang mang dư luận, chuyên dựng chuyện, bịa chuyện chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã đăng tải nhiều đoạn video clip có sử dụng hình ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi làm hình đại diện và nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc.
Treo cổ tự tử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Vụ Trần Đức Đô: Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ có câu trả lời về nguyên nhân cái chết?
Điển hình như trong video clip ngày 12/7/2021 trên kênh Người Việt News có tựa đề “Tin cập nhật: Đại tá Đinh Văn Nơi bất ngờ lên tiếng bác bỏ kết luận thiếu căn cứ của Quân đội” tiếp tục bịa đặt nhiều phát ngôn của Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Theo đó, kênh Người Việt News cho hay, “đồng quan điểm với người dân ta Đại tá Đinh Văn Nơi cũng lên tiếng bác bỏ sự việc, ông cho rằng cái chết của quân nhân Trần Đức Đô còn nhiều khúc mắc, cần điều tra làm rõ”.
“Đại tá Đinh Văn Nơi cũng thẳng thừng nói liên quan đến vụ việc em Đô tử vong không ngoại trừ việc con ông cháu cha có nhúng chàm đến vụ việc...”.
“Đại tá Đinh Văn Nơi thích ăn to nói lớn, nói thẳng và thật, đã khiến cho không ít băng nhóm bị triệt hạ. Không những băng nhóm, mà nhiều vụ có quan chức bảo kê cũng đã bị hạ dưới tay Đại tá Nơi.
Kênh Người Việt News còn nói, một trong ba chiến dịch của Đại tá Nơi là quyết tâm truy vết các loại tội phạm, vì nước quên thân, vì dân quên mình.
Kênh Người Việt News với mô tả “cập nhật tin tức Việt Nam mọi ngày” thường đăng tải nhiều video liên quan đến vụ việc Trần Đức Đô, các vấn đề được dư luận quan tâm nhưng theo quan điểm trái chiều, phản động.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang lên tiếng vụ Kênh Người Việt News bịa đặt

Ngày 13/9, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định không có bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến vụ việc quân nhân Trần Đức Đô.
Ứng dụng Facebook. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Facebooker Trương Châu Hữu Danh và nhóm Báo Sạch phản động dưới con bài dân chủ
Do đó, toàn bộ những lời trích trong dẫn trong video clip của kênh “Người Việt News” nêu trên là “hoàn toàn bịa đặt”.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, việc sử dụng hình ảnh và bịa đặt lời phát biểu của của Đại tá Đinh Văn Nơi trên kênh “Người Việt News” là hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích chia rẽ mối đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.
“Đây là một thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động”, Công an tỉnh An Giang nêu rõ.
Trước tình hình trên, Công an An Giang yêu cầu người dân không nên chia sẻ, hay bình luận tại các kênh chứa đựng nội dung xuyên tạc, phản động như kênh “Người Việt News”, đồng thời nhấn mạnh việc chia sẻ, bình luận trên các kênh này là vi phạm pháp luật.
Công an An Giang cũng đề nghị các nhà cung cấp mạng YouTube, Facbook…gỡ bỏ những video clip có nội dung bịa đặt, xuyên tạc hoặc sử dụng hình ảnh liên quan đến Đại tá Đinh Văn Nơi mà chưa được sự cho phép.
Đặc biệt, Cơ quan điều tra Công an An Giang cũng sẽ vào cuộc để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала