Nêu tên loại vũ khí gây thất vọng nhất trong CTTG II

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhPanzer VIII Maus
Panzer VIII Maus - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những vũ khí gây thất vọng nhất trong CTTG II là xe tăng hạng nặng Maus của Đức, súng cối 37 mm của Liên Xô và súng lục nòng trơn Liberator của Mỹ, tuần báo "Người đưa tin công nghiệp - quân sự" của Nga nhận định.
Hạn chế của xe tăng Maus, loại xe được thiết kế để công phá các khu vực phòng thủ kiên cố, là quá trình chế tạo quá lâu, cụ thể là cuộc thử nghiệm đầu tiên mẫu xe tăng này chỉ diễn ra vào tháng 10/1944, khiến sau đó Quốc trưởng của Đệ tam Đế chế là Adolf Hitler phải ra lệnh chấm dứt công việc này.
Súng bắn mìn biến hình thành cuốc xẻng VM-37 của Liên Xô, có thể được sử dụng để đào chiến hào, đã cho thấy hiệu quả cực kỳ thấp trong cuộc chiến giữa Liên Xô và Phần Lan, vì “phạm vi bay của mìn không đáng kể và hiệu ứng nổ phá mảnh yếu, đặc biệt là trong mùa đông, vì hầu như tất cả các mảnh vỡ không bị phá ra mà chỉ mắc kẹt lại trong tuyết".
Dây chuyền lắp ráp xe tăng tại Nhà máy xe tăng Ural số 183 ở Nizhny Tagil (nay là Tập đoàn khoa học và sản xuất Uralvagonzavod mang tên F.E.Dzerzhinsky). - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Bí quyết của xe tăng T-34 mà Đức Quốc xã không thể lặp lại
Súng lục Liberator của Mỹ tuy rẻ nhưng chỉ bắn được một lần là phải nạp đạn lại, hơn nữa nó "chỉ hiệu quả khi bắn trực diện ở cự ly gần".
“Thật khó để tưởng tượng ra cảnh một tay súng sẵn sàng tiếp cận mục tiêu cần tiêu diệt để bắn trực diện rồi sau đó phải liếc vào hình vẽ để nạp lại đạn cho lần bắn tiếp theo”, - tờ báo viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала