Nhật Bản lên tiếng phản đối Nga vi phạm không phận nước này

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhmáy bay AN-26
máy bay AN-26 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato tại cuộc họp báo ở Tokyo cho biết họ đã gửi công hàm phản đối Nga thông qua các kênh ngoại giao về việc máy bay Nga theo ý kiến của Nhật đã vi phạm không phận nước này.
Theo ông Kato, trước đó vào lúc 9h37’ (7h37’ giờ Hà Nội) và 9h58’ (07h58’) máy bay Nga đã vi phạm không phận Nhật Bản tại khu vực mũi Shiretoko ở Hokkaido.
Chính vì lý do này nên máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã cất cánh ngăn chặn.
Tu-95 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Máy bay chiến đấu Nhật Bản hộ tống Tu-95MS của Nga trên bầu trời Thái Bình Dương
"Bộ Ngoại giao (Nhật Bản) đã phản đối mạnh mẽ chính phủ Nga thông qua các kênh ngoại giao và yêu cầu Nga áp dụng các biện pháp không để việc đó tái diễn", - ông Kato nói.
Ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố cáo buộc máy bay An-26 của Nga đã vi phạm không phận nước này.
Thông cáo do BQP công bố kèm theo một bức ảnh chụp chiếc máy bay với dòng chữ "An-26" trên thân, được cho là chụp từ chiếc máy bay chiến đấu của Nhật Bản được điều lên để ngăn chặn máy bay Nga.
Trước đó, vào cuối năm ngoái, máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã cất cánh để ngăn chặn một máy bay tuần tiễu của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk. Sau khi chiếc máy bay Nhật Bản quay đầu rời xa khu vực biên giới quốc gia Nga, chiến đấu cơ của Nga đã quay trở lại căn cứ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала