Taliban* cho phép phụ nữ được đi học, nhưng với điều kiện nhất định

© AFP 2023 / Aamir QureshiSinh viên trong lớp học có rèm ngăn cách nam nữ tại một trường đại học tư thục ở Kabul
Sinh viên trong lớp học có rèm ngăn cách nam nữ tại một trường đại học tư thục ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
Tân Bộ trưởng giáo dục của Afghanistan, Abdul Baki Haqqani tại cuộc họp báo ở Kabul đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các trường đại học đối với đất nước trong bối cảnh phương Tây cáo buộc rằng Taliban* không coi trọng giáo dục, Le Figaro viết.
“Giờ đây trách nhiệm xây dựng lại đất nước thuộc về các trường đại học. Và về mặt này chúng tô có hy vọng, vì số lượng các trường đại học đã tăng lên đáng kể so với thời kỳ nắm quyền của chế độ Taliban* đầu tiên (1996-2001)”, - ông nhấn mạnh.

Đào tạo riêng biệt đối với nam và nữ

Ông cũng xác nhận rằng chính phủ sẽ chấm dứt thực tiễn nam nữ học chung như hiện nay một số trường đại học địa phương đang làm.
“Điều này không gây cho chúng tôi bất kỳ vấn đề nào. Người dân trong nước theo đạo Hồi và họ sẽ chấp nhận điều đó. Chúng tôi quyết định tách riêng các sinh viên nam và nữ vì các lớp hỗn hợp trái với các nguyên tắc của đạo Hồi và truyền thống của chúng tôi”, - ông Haqqani nói.
Женщины и дети в ожидании эвакуации в аэропорту Кабула  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Taliban* hứa hẹn dành cho phụ nữ các chức vụ trong chính phủ mới
Theo Bộ trưởng, thông lệ dạy chung cho sinh viên nam và nữ được áp đặt bởi chính phủ thân phương Tây trong 20 năm qua, trong khi bản thân các trường đại học yêu cầu giáo dục riêng biệt.
Tuần trước, chính quyền Taliban* thông báo rằng họ sẽ cho phép phụ nữ theo học tại các trường đại học với những điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm ăn mặc (phải che mặt hoàn toàn) và tách riêng các lớp nam và nữ, phụ nữ phải học trong các lớp riêng, những lớp có ít sinh viên nữ thì họ phải được ngăn bằng rèm trong lớp học.
Như tờ báo lưu ý, tuyên bố này đã khiến một số trường đại học lo lắng rằng họ không có đủ phương tiện để tách riêng sinh viên nam và nữ. Ngoài ra, giới đại học còn lo ngại rằng quy định mới có thể khiến những sinh viên đã quen với các lớp học hỗn hợp rời bỏ đất nước và đi học ở nơi khác.
* Tổ chức khủng bố bị cấm trên lãnh thổ Nga.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала