Taliban* dự định loại các môn học trái với luật Sharia khỏi chương trình đại học

© AFP 2023 / Aamir QureshiĐại học Gharjistan ở Kabul
Đại học Gharjistan ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Taliban* sẽ loại bỏ các môn học vi phạm luật Sharia khỏi chương trình của các trường đại học Afghanistan, kênh truyền hình Tolo News đưa tin.
Trước đó, hãng thông tấn Khaama đưa tin rằng sinh viên các trường đại học sẽ phải thay đổi chương trình học: các môn phụ sẽ được thay thế bằng những môn hiện đại hơn, để người Afghanistan có thể cạnh tranh với sinh viên các nước khác.
Những người phụ nữ Afghanistan chờ nhận thực phẩm phát miễn phí ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Taliban* trả lời về quyền học tập của phụ nữ Afghanistan

Cải cách giáo dục

"Mọi chủ đề trái với luật của đạo Hồi sẽ bị loại khỏi chương trình", - kênh truyền hình dẫn lời quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan Abdul Baki Haqqani.
Hiện tại vẫn chưa xác định được cơ quan chức năng sẽ loại bỏ những môn học nào.
Bộ Giáo dục Đại học cũng hứa hẹn trong tương lai sẽ đưa ra một chương trình đặc biệt cho phép sinh viên đi du học.
Trước đó Sputnik đưa tin rằng Taliban* cho phép phụ nữ đi học với điều kiện nhất định.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала