Daniil Medvedev muốn trở thành cây vợt số một của thế giới vào năm 2022

© REUTERS / Robert Deutsch / USA TODAY SportsTay vợt Nga Daniil Medvedev đấu với Felix Auger-Aliassime của Canada tại giải quần vợt US Open 2021
Tay vợt Nga Daniil Medvedev đấu với Felix Auger-Aliassime của Canada tại giải quần vợt US Open 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Daniil Medvedev, người chiến thắng Giải vô địch quần vợt Mỹ mở rộng, muốn trở thành cây vợt đầu tiên của thế giới vào năm 2022.
Hôm Chủ nhật, Medvedev đã trở thành nhà vô địch US Open, đánh bại tay vợt số một của thế giới, vận động viên người Serbia Novak Djokovic trong trận chung kết trong ba set với cùng tỷ số 6:4.
"Cần tiếp tục làm việc và cố gắng đạt được điều này trong năm tới hoặc khi có cơ hội," - Medvedev nói với Sputnik khi trả lời câu hỏi về khả năng trở thành cây vợt số một trên thế giới.

Nỗi sợ hãi của vận động viên quần vợt

Medvedev cho biết anh đã đạt đến đỉnh cao trong môn quần vợt mà anh hằng mơ ước, nhưng điều mà anh sợ nhất là một ngày nào đó sẽ đánh mất động lực thi đấu.
"Nếu đây có thể được gọi là nỗi sợ hãi, nhưng thành thật mà nói, đó không phải là nỗi sợ hãi: một lúc nào đó tôi có thể sẽ ngừng thúc bản thân tiến về phía trước - đây là điều nguy hiểm nhất, nhưng không phải là nỗi sợ hãi. Tôi tự tin vào bản thân mình. Tôi biết những gì tôi muốn. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không dừng lại. Và khi tôi nói điều này, tôi không nói về kết quả, bởi vì kết quả có thể khác nhau. Đôi khi bạn có thể thua ở vòng đầu tiên, đôi khi giành chiến thắng trong giải đấu, điều quan trọng là cần cố gắng hết sức và hoàn thiện bản thân,” - anh nói.
 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала