Hơn một trăm cơ sở truyền thông ở Afghanistan phải đóng cửa

© REUTERS / West Asia News AgencyTaliban* giải tán người biểu tình ở Kabul
Taliban* giải tán người biểu tình ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hơn 150 cơ quan truyền thông đã ngừng hoạt động tại 20 tỉnh của Afghanistan trong vòng chưa đầy một tháng sau khi Taliban* lên nắm quyền, kênh truyền hình Tolo News dẫn nguồn thông tin từ các tổ chức ủng hộ truyền thông tự do ở Afghanistan cho biết.
Trong số này có các đài phát thanh, báo in và các kênh truyền hình. Lý do các cơ quan thông tin đại chúng nói trên phải chấm dứt hoạt động là do những hạn chế đối với họ và cả những khó khăn về kinh tế. Theo đại diện các tổ chức chuyên môn, nếu những vấn đề này không được giải quyết thì số lượng các cơ quan báo đài phải ngừng hoạt động sẽ còn tăng lên.
“Nếu các tổ chức ủng hộ thông tin đại chúng không chú ý đến các cơ quan truyền thông (ở Afghanistan), thì chúng ta sẽ sớm phải chứng kiến cảnh các phương tiện truyền thông đại chúng còn lại ở nước này cũng sẽ phải đóng cửa”, - ông Hujatullah Mujadidi, Phó chủ tịch Liên đoàn các nhà báo độc lập Afghanistan (AIJA) cho biết.
Trong số các hãng truyền thông ngừng hoạt động có kênh truyền hình Inakas phát sóng tại 3 tỉnh của Afghanistan. Đại diện giấu tên của kênh truyền hình cho biết việc phát sóng đã phải dừng lại do khó khăn về tài chính sau khi một số công ty không còn trả tiền quảng cáo trên kênh của họ.
Phát ngôn viên của Taliban* Zabiullah Mujahid trong cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Taliban: Truyền thông bị cấm đưa tin về các cuộc biểu tình ở Afghanistan
Một tháng trước, Taliban tăng cường chiến dịch tấn công chống lại lực lượng quân chính phủ Afghanistan, họ tiến vào Kabul vào ngày 15 tháng 8 và ngày hôm sau tuyên bố chiến tranh kết thúc. Đêm rạng sáng ngày 31/8, quân đội Mỹ rời sân bay Kabul, kết thúc gần 20 năm hiện diện tại Afghanistan. Vào ngày 6 tháng 9, Taliban thông báo rằng Panjshir, tỉnh cuối cùng trong số 34 tỉnh thành của Afghanistan, đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng này. Ngày hôm sau, thành phần chính phủ lâm thời Afghanistan đã được công bố. Chính phủ sẽ do Mohammad Hassan Akhund đứng đầu, đây là nhân vật từng là ngoại trưởng trong thời kỳ Taliban* nắm quyền trước kia và hiện nay đang nằm trong danh sách áp đặt trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала