Lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái Inokhodets và Forpost trong cuộc tập trận Zapad-2021

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay không người lái tấn công "Forpost"
Máy bay không người lái tấn công Forpost - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Đăng ký
THAO TRƯỜNG MULINO (Sputnik) - Trong cuộc tập trận "Zapad-2021", với hỏa lực và không kích, các phương tiện chiến đấu "Terminator" cùng máy bay không người lái tấn công "Inokhodets" và "Forpost" đã hỗ trợ cuộc tấn công của sư đoàn súng trường cơ giới và lữ đoàn xe tăng Nga, cũng như các đơn vị của Armenia và Belarus.
"Để hỗ trợ quân đội, lần đầu tiên đã được sử dụng trong thực tế máy bay không người lái do thám và tấn công các mục đích tác chiến "Inokhodets" và "Forpost" với tên lửa dẫn đường, các hệ thống chỉ định và quan sát mục tiêu", – đại diện Bộ Quốc phòng nói với các phóng viên hôm thứ Hai".
hệ thống robot Platforma-M - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Lần đầu tiên robot chiến đấu với súng phóng lựu Platform-M được sử dụng tại cuộc tập trận Zapad-2021
Cuộc tấn công cũng được các phân đội hỗ trợ cơ động, gồm xe tăng có lưới kéo, thiết bị kỹ thuật và hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A "Solntsepek".
Đồng thời, không quân lục quân đánh “đối phương” dọc theo rìa phía trước, các đối tượng quan trọng trong chiều sâu phòng ngự đã bị 4 chiếc tiêm kích-ném bom Su-34S tiêu diệt.

Cuộc tập trận "Zapad -2021"

Tổng cộng, có tới 200 000 quân nhân, khoảng 80 máy bay và trực thăng, 760 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 290 xe tăng, 240 khẩu pháo, nhiều hệ thống phóng tên lửa và súng cối, cũng như 15 tàu chiến tham gia cuộc tập trận "Zapad-2021".
Các hoạt động thực tế diễn ra từ ngày 10-16 tháng 9 năm 2021 tại 9 thao trường ở Nga, ở Biển Baltic, cũng như tại 5 thao trường ở Belarus.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала