Báo Mỹ nêu ra những trở ngại đối với việc đưa "Dòng chảy phương Bắc -2" vào vận hành

© Sputnik / Ilya PitalevViệc xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc-2"
Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Để đưa đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc -2" vào hoạt động cần phải vượt qua ba trở ngại. Bình luận viên America Hernandez trong một bài báo đăng trên Politico đã liệt kê ra những trở ngại đó.
Cụ thể, trước khi đưa đường ống vào hoạt động nhà vận hành đường ống cần tiến hành công tác kỹ thuật có thể kéo dài đến ba tháng, nhà báo Hernandez nói. Cụ thể công tác đó bao gồm việc làm sạch phần ống đặt ngoài khơi của "Dòng chảy phương Bắc -2", sau đó kiểm tra xem có khả năng rò rỉ hay các nguy cơ tiềm ẩn khác hay không.
Ngoài ra, đường ống phải được cấp chứng chỉ an toàn từ một cơ quan độc lập và được cộng đồng quốc tế công nhận. Đồng thời, tác giả bài báo nhắc lại chuyện Thượng nghị sĩ Mỹ James Risch từng tuyên bố rằng bất kỳ công ty nước ngoài nào tham gia kiểm tra đường ống sẽ bị Mỹ trừng phạt.
Xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Mỹ tiết lộ kế hoạch hành động chống lại "Dòng chảy phương Bắc-2"
Thêm vào đó, đường ống còn cần giấy phép của Cơ quan quản lý mạng lưới toàn liên bang của Đức (BNA) xác nhận phù hợp với các yêu cầu hiện hành của châu Âu. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có thể cấp giấy phép tạm thời nếu họ nhận thấy an ninh năng lượng của Đức bị đe dọa khi mùa đông đến do giá khí đốt tăng cao và khối lượng khí đốt dự trữ trong các kho trữ không đảm bảo nhu cầu.
Trước đó, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ còn đe dọa sẽ trì hoãn thông qua việc bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Tài chính nước này nếu chính quyền của Tổng thống Joe Biden không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2 AG.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала