Lễ tang của Đại tướng Phùng Quang Thanh đã diễn ra theo nghi lễ cấp Nhà nước

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng Đức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức di quan Đại tướng Phùng Quang Thanh.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức di quan Đại tướng Phùng Quang Thanh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay 15/9, đã diễn ra lễ tang của Đại tướng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh theo nghi lễ cấp Nhà nước. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến viếng Đại tướng.

Xin chia buồn cùng gia quyến của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ngày 15/9, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Ông là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Với hơn 53 tuổi Đảng, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.
Tại lễ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh ghi sổ tang:
"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến của đồng chí Phùng Quang Thanh. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh".
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcĐoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang:
"Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện chung sức, chung lòng hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước Tổ quốc, trước Đảng, trước Nhân dân. Xin thành kính nghiêng mình dâng hương tưởng nhớ người Đồng chí, người Anh kính mến, thân thương!".
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcĐoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Thay mặt gia đình, ông Phùng Quang Hải, con trai đồng chí Phùng Quang Thanh, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc đã đến thăm hỏi, phúng viếng tiễn đưa cha mình về nơi an nghỉ cuối cùng.
Từ 12h30 cùng ngày, Lễ truy điệu đồng chí Phùng Quang Thanh được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ quốc gia. Lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức vào 15h30 cùng ngày tại nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh gắn bó sâu sắc với Liên Xô

Đại tướng Phùng Quang Thanh có hơn 50 năm công tác trong quân đội, trải qua nhiều chức vụ khác nhau và giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong 2 nhiệm kỳ.
© Ảnh : TTXVN phátĐại tướng Phùng Quang Thanh
Đại tướng Phùng Quang Thanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đại tướng Phùng Quang Thanh
Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2.2.1949, tại xã Thạch Đà, H.Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa X, XI; đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII. Ông xuất thân là chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 sau đó trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong quân đội.
Năm 1983, ông Thanh từng là học viên Học viện thực hành Liên Xô. Từ 1983 đến 1986, trong thời gian làm Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, ông Thanh từng học tiếng Nga tại Trường đại học Ngoại ngữ quân sự và Học viện Quân sự cao cấp khóa VIII.
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình, hiệu quả của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Liên Xô đã cử hàng nghìn chuyên gia, cố vấn quân sự sang giúp đỡ quân và dân Việt Nam.
Đại tướng Phùng Quang Thanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2021
Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh từ trần
Là người trực tiếp cầm súng chiến đấu, hơn ai hết, Đại tướng Phùng Quang Thanh thấu hiểu sự giúp đỡ to lớn, quý báu của nhân dân và quân đội Liên Xô dành cho Việt Nam.
Hằng năm, Bộ Quốc phòng thường mời các đoàn cựu chiến binh (CCB) Xô viết từng sang giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh trở lại thăm chiến trường xưa. Trong lúc tiễn đoàn CCB Xô viết ra sảnh (ngày 4-12-2012), Đại tướng Phùng Quang Thanh quay sang Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo QĐND, dặn dò:
“Tình cảm quý báu của các CCB Xô viết với Việt Nam rất đáng trân trọng, cần phải được tuyên truyền sâu rộng trên Báo QĐND nhiều hơn nhé!”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала