Người dân New Zealand ủng hộ việc đổi tên đất nước

© REUTERS / Robert KitchinThủ tướng New Zealand Jacinda Ardern
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà lãnh đạo đảng Maori bắt đầu thu thập chữ ký cho bản kiến nghị yêu cầu New Zealend được đổi tên thành Aotearoa và tới năm 2026 tất cả các thành phố được đặt tên Maori. Đài phát thanh RNZ đưa tin này.

Lịch sử bị bóp méo và bị bỏ qua

Theo các đồng chủ tịch của tổ chức chính trị bản địa Rawiri Waititi và Debbie Ngareva-Packer, những địa danh lịch sử bị bóp méo và bỏ qua. Họ tin rằng trong thế kỷ 21 tình hình phải thay đổi.
Người Maori chiếm khoảng 15% dân số, nhưng chỉ có 3% cư dân nói ngôn ngữ này.
“Chỉ trong vòng 40 năm, bọn thực dân đã lấy đi ngôn ngữ của chúng ta một cách thành công. Và tận ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cảm nhận được điều đó,” - Ngareva-Packer nói thêm.

Chính phủ phản đối ý tưởng này

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phản đối việc đổi tên đất nước.
“Chúng tôi không có kế hoạch chính thức đổi tên New Zealand. Nhưng đồng thời, tôi muốn nói rằng tôi thích cách mọi người sử dụng chéo các địa danh khác nhau. Và tôi nghĩ rằng thông lệ này sẽ được nhân rộng,” - bà Ardern nói.
Bà nói thêm rằng tiếng Maori được công nhận là ngôn ngữ chính thức cùng với tiếng Anh, và các tên bản địa sẽ tiếp tục được sử dụng trong tương lai thay thế cho nhau.

We're sending a tongikura (Māori proverbial saying) from Aotearoa to wherever you are in the world. ​

Feel the wairua (spirit) of our beautiful land and that the shimmer of light dances across your pathway. ​

Kia Kaha ❤ #reomāori pic.twitter.com/uVlnG2s1Uw
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала