Ông Biden bác bỏ tin ông Tập Cận Bình từ chối cuộc gặp thượng đỉnh

© REUTERS / KEN CEDENOTổng thống Joe Biden đưa ra nhận xét về các nỗ lực sơ tán và tình hình đang diễn ra ở Afghanistan trong bài phát biểu tại Phòng phía Đông tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Tổng thống Joe Biden đưa ra nhận xét về các nỗ lực sơ tán và tình hình đang diễn ra ở Afghanistan trong bài phát biểu tại Phòng phía Đông tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bác bỏ thông tin báo chí nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ chối lời đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Mỹ.
"Không đúng",- ông Biden nói, trả lời nhóm phóng viên chuyên trách đưa tin về Nhà Trắng hỏi rằng có phải chủ tịch CHND Trung Hoa từ chối lời đề nghị gặp ông hay không và liệu Tổng thống Mỹ có thất vọng vì cuộc gặp như vậy không diễn ra hay không.
Việc ông Tập Cận Bình từ chối đề xuất của ông Joe Biden về việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh đã được Financial Times trích nguồn đưa tin. Theo họ, nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ ra rằng Washington cần phải lựa chọn "một giọng điệu ít gay gắt hơn đối với Bắc Kinh". Sau đó, một số quan chức Mỹ được cho là đã đưa ra kết luận “Bắc Kinh tiếp tục chơi rắn đối với Washington”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Ông Tập Cận Bình từ chối đề nghị gặp mặt của Tổng thống Biden
Hai ông Biden và Tập Cận Bình mới có cuộc điện đàm vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 9. Trong cuộc nói chuyện, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các lĩnh vực mà lợi ích của Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ tương đồng mà còn khác biệt nhau. Cụ thể, họ nói về trách nhiệm của Washington và Bắc Kinh cần đảm bảo để cạnh tranh giữa hai nước không biến thành xung đột.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ ra "sự quan tâm nhất quán của Hoa Kỳ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới". Về phần mình, ông Tập Cận Bình phát biểu ý kiến rằng xung đột về học thuyết giữa Washington và Bắc Kinh không chỉ gây ra mối đe dọa riêng đối với hai quốc gia mà còn cho toàn thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала