Trung Quốc xây dựng 'khu ẩm thực' để bảo vệ dân tránh voi di cư

© Fotolia / wrobel27Voi
Voi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền ở huyện Cảnh Hồng (Jinghong) tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã xây dựng một "khu ẩm thực" cho voi để bảo vệ người dân địa phương khỏi sự xâm nhập của các đàn voi di cư, báo The Independent viết.
Chính quyền huyện đã quyết định mở một cơ sở cung cấp thức ăn cho voi với diện tích 670 nghìn m2 sau khi mọt đàn voi 14 con rời bỏ nơi sinh sống quen thuộc của chúng và di chuyển một quãng đường dài 500 km khắp đất nước. Việc xây dựng "khu ẩm thực" cho voi kéo dài từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021 và tiêu tốn hết 15 triệu USD.
Theo ông Zha Wei, Phó giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn Cảnh Hồng, trong cơ sở cung cấp thức ăn cho voi nói trên có 38 nghìn cây chuối và 5 hồ chứa nước mặn, - là những thứ mà loài voi hoang dã châu Á cần. Vị trí được chọn để xây dựng khu bảo tồn cần phù hợp với các tuyến đường tự nhiên mà các đàn voi thường đi qua, và khu rừng quốc gia trên địa phận tỉnh Vân Nam đã trở thành địa điểm thích hợp.
Kenya. Con voi trong công viên quốc gia Amboseli, phía sau là núi Kilimanjaro. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Tại Trung Quốc, hơn 150 nghìn người phải sơ tán do voi di cư
“Có đủ thức ăn thì voi sẽ không xâm nhập vào các thôn bản của dân hay dẫm đạp cây trồng để tìm kiếm thức ăn. Việc này cũng giúp động vật và con người tránh khỏi va chạm với nhau, tránh xảy ra tai nạn thương tích”, - ông Zha Wei nói.
Đàn voi lang thang khắp Trung Quốc trong suốt một năm rưỡi và thúc đẩy nhà chức trách tạo ra "khu ẩm thực" đã trở về môi trường sống tự nhiên của chúng. Chúng được bảo vệ an toàn và sống trong một khu rừng ở quận Mặc Giang (Mojiang) thuộc thị trấn Phổ Nhĩ (Pu’er). Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ việc voi tiếp tục xâm nhập các khu dân cư - số lượng của chúng ở Cảnh Hồng đã tăng từ 85 con vào cuối thế kỷ trước lên 185 con hiện nay. Ông Shen Qing Zhong, người phụ trách Khu bảo tồn voi Xishuangbanna lưu ý rằng không có khái niệm ranh giới đối với voi, có nghĩa là ngay cả nguồn cung cấp thực phẩm cũng không chắc đã giữ nổi chúng ở mãi một nơi trong thời gian dài.
Các nhà khoa học xác định khủng hoảng khí hậu là nguyên nhân chính khiến các loài động vật ngày hay rời khỏi môi trường sống và chạm trán với con người. Nếu không thực hiện các biện pháp để giảm lượng khí thải carbon dioxide, thì hạn hán và cháy rừng sẽ phá hủy hệ sinh thái tự nhiên ngày càng khốc liệt, khiến xung đột giữa con người và động vật hoang dã ngày một thêm trầm trọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала