- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Xác nhận động vật đầu tiên chết do COVID-19 ở Mông Cổ

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhСon hải ly
Сon hải ly - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Đăng ký
Hai con hải ly đã chết ở Mông Cổ vì coronavirus - đây là trường hợp động vật đầu tiên của nước này chết vì COVID-19. Điều này đã được báo cáo trong Cục thú y của Mông Cổ.

Nguyên nhân chết - Covid 

“Hai con hải ly đã chết trong những trường hợp bí ẩn ở nước ta vào tháng trước, và kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy COVID-19 là nguyên nhân gây ra cái chết”,- chuyên gia Adiyasuren Tuvshinbayar nói với hãng tin Tân Hoa xã. 
Chó và mèo - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Những loại động vật nào dễ bị nhiễm coronavirus nhất?

Một số động vật nhiễm bệnh đã được chữa khỏi 

Theo Trung tâm quốc gia về Bệnh động vật (NCZD) ​​của Mông Cổ, những con hải ly chết được nuôi trong trung tâm nhân giống hải ly thuộc Bộ Môi trường ở thủ đô Ulan Bator. Ngoài ra, bảy con hải ly khác từ trung tâm có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 
Người ta suy đoán rằng hải ly có thể đã nhiễm coronavirus từ chủ trang trại. Những con vật bị bệnh khác đã được cứu chữa.
Vào ngày 27 tháng 8, Bộ nông nghiệp Mỹ đã báo cáo những trường hợp nhiễm coronavirus ở hươu hoang dã đầu tiên trên thế giới. Các chuyên gia của bộ đã xác nhận coronavirus ở hươu đuôi trắng ở Ohio. 

Đã có vắc xin ngừa COVID bảo vệ động vật 

Trước đó Sputnik viết rằng vào tháng 4 năm nay, Nga đã phát hành lô vắc xin Carnivac-Сov đầu tiên để phòng ngừa COVID-19 ở động vật và 15 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến loại thuốc này. 
Đọc thêm: COVID, SARS, MERS, EBOLA. Con người phải chờ đợi điều bất ngờ tử thần nào nữa từ những cánh dơi?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала