Biden quên tên Thủ tướng Úc

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong một cuộc hội đàm bỗng nhiên quên phắt tên Thủ tướng Úc Scott Morrison.
Tối hôm thứ Tư, Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đồng cấp Úc và nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra tuyên bố về việc chính thức thành lập quan hệ đối tác AUKUS mới trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Điều gì đã xảy ra tại cuộc họp?

Tại buổi trình bày sáng kiến, Biden đã cảm ơn Johnson qua liên kết video bằng cách xướng tên Thủ tướng Anh, sau đó người đứng đầu Hoa Kỳ đột ngột im lặng rồi quay về phía màn hình với Morrison, chỉ vào Thủ tướng Úc và nói rằng ông cũng muốn cảm ơn thủ tướng Úc. Sau đó tổng thống lại im lặng trong giây lát, rồi gọi người đối thoại của mình là "anh chàng ở phía đối diện", "anh bạn" và "Ngài Thủ tướng".

🚨 | NEW: Joe Biden seems to forget PM of Australia Scott Morrison’s name pic.twitter.com/s1u4D5cRii

Tính đãng trí của Biden

Người đứng đầu Nhà Trắng trước đó cũng đã có nhiều lần lầm lẫn tên các quốc gia và tên họ của các tổng thống. Ví dụ, ông đã nhầm lẫn Libya và Syria, lần khác Biden nhầm Iraq và Iran, lại có tình huống khi ông nói lộn tên Barack Obama và Donald Trump.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала