Đại tướng Tô Lâm nói lãnh đạo Việt Nam luôn ưu tiên quan hệ với Trung Quốc

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNBộ trưởng Công an Tô Lâm hội đàm trực tuyến với Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Bộ trưởng Công an Tô Lâm hội đàm trực tuyến với Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
Công an Việt Nam – Trung Quốc tăng cường phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mỗi nước.
Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm cùng Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn nhất trí thúc đẩy ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án tù giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam luôn ưu tiên quan hệ với Trung Quốc

Chiều 15/9, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn.
Cùng dự Hội đàm còn có các thứ trưởng Bộ Công an như Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc…
Mở đầu Hội đàm, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Lưu Chiêu (Liu Zhao), Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2019
Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Công an Trung Quốc
Bộ trưởng Tô Lâm tin rằng, có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với “hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình” cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân, Trung Quốc sẽ nhanh chóng thực hiện thắng lợi hơn nữa công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tin tưởng Trung Quốc sớm hoàn thành cơ bản mục tiêu hiện đại hóa vào năm 2035, trở thành cường quốc của thế giới vào năm 2049.
Người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống, hữu nghị của hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng được thắt chặt, không ngừng thúc đẩy quan hệ phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất hơn.
Đáng chú ý, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.
Ông Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển, tất cả đều vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.
“Việc giữ gìn và phát triển tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là ưu tiên hàng đầu, trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam”, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.
Liên quan đến quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, hai bên đã phát huy hiệu quả rất tích cực trong việc bảo vệ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dù đại dịch Covid-19 còn tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội mỗi nước, song quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.
© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNQuang cảnh buổi hội đàm trực tuyến
Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến
Bộ trưởng Công an Việt Nam nhấn mạnh đến việc thực hiện thành công các điều kiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm cấp cao, đón tiếp đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 (tháng 2/2021), Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt - Trung lần thứ 5 (tháng 11/2020).
Bên cạnh đó còn có sự phối hợp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh biên giới, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh và bảo hộ công dân hai nước, giữ vai trò trụ cột trong quan hệ tổng thể hai Đảng, hai Nhà nước.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đảng Cộng sản Việt Nam chọn chiến lược nào trong quan hệ với Trung Quốc?
Cũng nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cảm ơn Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời, chuyển lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Người đứng đầu Bộ Công an cũng gửi đến ông Quách Thành Côn và lãnh đạo, nhân dân Trung Quốc sự chia sẻ, đồng cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước những khó khăn, mất mát do cơn bão vừa qua tại Trung Quốc gây nên.

Tăng cường hợp tác giữa Công an Việt Nam – Trung Quốc

Phát biểu với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.
Cùng với đó, ông Quách tin tưởng vào mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.
Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển xã hội và sự bình yên của nhân dân hai nước.
© Ảnh : Phạm Kiên – TTXVNĐồng chí Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại điểm cầu Bắc Kinh (Trung Quốc)
Đồng chí Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại điểm cầu Bắc Kinh (Trung Quốc) - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đồng chí Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại điểm cầu Bắc Kinh (Trung Quốc)
Đáng chú ý, tại cuộc Hội đàm này, Bộ trưởng Tô Lâm và ông Quách Thanh Côn đã thống nhất tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam - Trung Quốc một số nội dung tăng cường phối hợp trong thời gian tới.
Вьетнам атэс саммит полиция подготовка полицейский - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2017
Công an Việt Nam phối hợp với Công an Trung Quốc trấn áp tội phạm ma túy
Trong đó, đáng chú ý, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư song phương theo hướng thực chất, cân bằng và lành mạnh khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Hai bên quan tâm thúc đẩy phối hợp thực chất hơn nữa trong quản lý xuất, nhập cảnh, ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới bất hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp, công dân nước này sinh sống, đầu tư, làm việc ở nước bên kia.
Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, truy bắt tội phạm truy nã.
Bộ trưởng Tô Lâm và ông Quách Thanh Côn đồng thuận thúc đẩy ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án tù giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Được biết, giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện mới có Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự được ký ngày 19/10/1998, có hiệu lực từ 25/12/1999.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала