Mỹ có thể chuyển giao cho Ukraina hệ thống phòng không di động "Iron Dome" mua của Israel

© AP Photo / Tsafrir AbayovHệ thống phòng thủ tên lửa Israel
Hệ thống phòng thủ tên lửa Israel - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một phần thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã đề xuất cung cấp cho Ukraina hai hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật "Iron Dome", Politico viết.

"Iron Dome" sẽ giúp chống lại Nga 

Ủy ban về các lực lượng vũ trang đã trình bày phiên bản của Dự luật Quốc phòng năm 2022. Theo đó, Lầu Năm Góc phải cung cấp bản báo cáo với các lựa chọn về khả năng bán hoặc chuyển giao "các hệ thống hiện có" cho Kiev. 
Tài liệu không nêu tên của hệ thống phòng thủ tên lửa cụ thể nào, tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ báo, ở đây đề cập đến khẩu đội Vòm Sắt (Iron Dome), vũ khí sẽ giúp quân đội Ukraina “chống lại Nga”. 
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2021
Ngoại trưởng Lavrov: Ukraina thường xuyên cầu xin điều gì đó
Bài báo viết: “Sau khi nhận được vũ khí mới, có thể sẽ gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Moskva và Kiev”. 
Có thông tin cho rằng Mỹ đã mua hai khẩu đội "Iron Dome" từ Israel hai năm trước, nhưng không thể tích hợp chúng vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự mới của mình. 

Quan hệ đối tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Ukraina

Đầu tháng 9, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã đến thăm Washington và gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Kết quả của các cuộc đàm phán: đã ký kết thỏa thuận về nền tảng chiến lược quan hệ đối tác quốc phòng. Tài liệu xác định các bước tương tác tiếp theo giữa các bộ quốc phòng của hai nước nhằm tăng cường tiềm lực quân sự và việc Ukraina sẵn sàng bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và tiến tới hướng tương thích với NATO. 
Cập nhật: Nhà Trắng không xác nhận thông tin truyền thông rằng Hoa Kỳ có thể cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала