Nêu tên mối đe dọa quân sự chính đối với NATO trong 10 năm tới

© AFP 2023 / Daniel MihailescuTập trận quân sự của NATO
Tập trận quân sự của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga trong tương lai gần vẫn là mối đe dọa quân sự chính đối với NATO. Đây là phát biểu tại phiên điều trần ở Quốc hội Mỹ của bà Julianne Smith, người được đề cử vào vị trí đại diện thường trực Hoa Kỳ tại NATO.
"Nga vẫn là mối đe dọa địa chính trị lớn nhất đối với khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, chắc chắn vẫn sẽ là mối đe dọa quân sự lớn nhất đối với NATO trong tương lai gần và tất nhiên là trong cả thập niên tới", - bà Smith nói.
Bà cho biết kể từ năm 2014, khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở Ukraina, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã đạt được nhiều thành tựu trong việc tăng cường khả năng đối đầu với Moskva, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Bộ Ngoại giao Nga: NATO phá hủy tất cả định dạng hợp tác với Nga
“Sự gây hấn của Nga vẫn đang tiếp diễn, chúng ta phải bắt Nga chịu trách nhiệm về tất cả những hành động được thực hiện thông qua tất cả các công cụ của họ - cho dù đó là những khả năng thông thường theo quy ước, việc xâm nhập vào không phận NATO, hành động đe dọa hay tấn công mạng”, - bà Smith nói.
Bà cũng hứa hẹn rằng nếu được chấp thuận vào vị trí nói trên, bà sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác của Mỹ để hóa giải những hậu quả không mong muốn đối với Hoa Kỳ liên quan đến việc đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu "Dòng chảy phương Bắc - 2" của Nga chuẩn bị được đưa vào hoạt động. Ứng cử viên cho chức vụ ngoại giao tại NATO gọi đó là một "thỏa thuận tồi" và một "dự án địa chính trị" làm suy yếu an ninh năng lượng của châu Âu và trước hết là của Ukraina.
Ngoài ra, Smith nói thêm là bà sẽ tiếp tục đặt ra "những câu hỏi khó" cho Thổ Nhĩ Kỳ và thuyết phục nước này rằng việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là không thể chấp nhận được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала