Sau Mỹ, Nhật, Việt Nam tiếp tục tăng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hàn Quốc

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNBộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
Kế tiếp các chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hàn Quốc.
Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và phòng chống Covid-19.

Có gì trong đối thoại quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 9?

Ngày 16/9, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc đã diễn ra.
Hoạt động đối ngoại chính trị của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực quân sự, quốc phòng và an ninh rất nổi bật và đáng chú ý kể từ tháng 7 với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Vương Quốc Anh Ben Wallace, sau đó đến lượt lãnh đạo Lầu Năm Góc Hoa Kỳ - tướng 4 sao Lloyd Austin, gần nhất là người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.
Có thể thấy, Việt Nam tăng hợp tác quốc phòng với hầu hết các cường quốc lớn trên thế giới, điều này cũng khẳng định vị thế đang lên của quốc gia Đông Nam Á này.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhận lời mời của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 16/9, Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc do Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min làm Trưởng đoàn đã sang Việt Nam dự Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNThượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Ngài Park Jae Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tham dự đối thoại
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Ngài Park Jae Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tham dự đối thoại - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Ngài Park Jae Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tham dự đối thoại
Tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Park Jae Min đồng chủ trì Đối thoại quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 9.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Hàn Quốc muốn tăng hợp tác với Việt Nam về an ninh quốc phòng
Tại phiên đối thoại, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min đã gửi lời chia buồn về việc Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ trần.
Đồng thời, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực - những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.
Liên quan đến hợp tác quốc phòng song phương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Park Jae Min đều đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được (tính từ phiên Đối thoại lần thứ 8 năm 2019) trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, an ninh biển, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, cũng như việc tham vấn ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, quốc tế.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNThượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Ngài Park Jae Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tham dự đối thoại
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Ngài Park Jae Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tham dự đối thoại - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Ngài Park Jae Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tham dự đối thoại
Tại cuộc Đối thoại quốc phòng hôm nay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc nhất trí, thời gian tới tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó tập trung tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng.
Việt Nam và Hàn Quốc cũng thống nhất khắc phục hậu quả sau chiến tranh, an ninh biển, các hoạt động liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động phối hợp trên các diễn đàn trong khuôn khổ đa phương, nhất là các cơ chế hợp tác do ASEAN làm trung tâm.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min đã đến chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc không thể thiếu vấn đề Biển Đông
Tại cuộc gặp này, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu hoan nghênh Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min cùng các thành viên đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, trong gần 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư.
Điều này góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng như quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.
Trao đổi với Thứ trưởng Park Jae Min, Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phiên Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9 và những nỗ lực, thành quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác có hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNBộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh cần tập trung vào duy trì trao đổi đoàn các cấp, cơ chế Đối thoại cấp Thứ trưởng và tham vấn cấp làm việc, đào tạo cán bộ, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Việt Nam và Hàn Quốc cũng nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa các quân chủng, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (ở Việt Nam).
Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam các gói viện trợ gồm tiền mặt và thiết bị y tế, góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch Covid-19.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Tất cả đều cần đến Việt Nam: các chính trị gia phương Đông và phương Tây thay nhau đến Hà Nội
“Là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm không để dịch bùng phát, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, trong đó có công dân Hàn Quốc”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.
Nhắc lại thực tế đại dịch Covid-19 không là vấn đề của riêng một quốc gia nào, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong bối cảnh đại dịch chưa có dấu hiệu được kiểm soát, cộng đồng quốc tế cần chia sẻ, hợp tác, cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh.
Về phần mình, trao đổi tại buổi tiếp, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp Đoàn, cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức thành công Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9 trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay.
Cũng nhân dịp Thứ trưởng Park Jae Min đang ở thăm Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi lời hỏi thăm tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đồng thời, bày tỏ mong muốn được đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Về vấn đề Triều Tiên và hợp tác công nghiệp quốc phòng

Yonhap tham chiếu phát biểu của các quan chức Seoul cho biết Hàn Quốc và Việt Nam hôm thứ Năm ngày 16/9 đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quân sự và công nghiệp quốc phòng tại hội đàm cấp Thứ trưởng Quốc phòng hàng năm.
“Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min và người đồng cấp Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, đã đồng chủ trì buổi Đối thoại Chính sách Quốc phòng tại Hà Nội và thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực cũng như cách thức tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước” theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Cũng như thông báo của Bộ Quốc phòng Việt Nam, phía Hàn Quốc tái khẳng định về việc Hà Nội - Seoul nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, an ninh hàng hải và công nghiệp quốc phòng.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2019
Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Hai bên đặc biệt hướng đến việc trao đổi đối thoại quan chức cấp cao Quân đội hai nước, đồng thời, cam kết tiếp tục nỗ lực để hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Đáng chú ý, theo báo chí Hàn Quốc, tại các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Park đã đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ tích cực liên quan đến nỗ lực tìm kiếm giải pháp tối ưu cho vấn đề Triều Tiên.
“Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chia sẻ quan điểm ủng hộ tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, thông báo nêu rõ.
Được biết, bắt đầu từ năm 2012, Đối thoại Chính sách Quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề quốc phòng hai bên cùng quan tâm cũng như cách thức làm sâu sắc hơn mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Trước đó, hôm 10/9, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), đã có trao đổi với ông Patrick Haverman, phó trưởng đại diện UNDP Việt Nam và cho biết Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 25 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2022 - 2026.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала