Trung Quốc chính thức xin gia nhập CPTPP

© AP Photo / Pat SullivanCờ trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston
Cờ trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc đã đệ trình đơn chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), theo một tuyên bố được đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Trung Quốc tiến một bước tới CPTPP

"Ngày 16 tháng 9, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đã gửi đơn chính thức đến Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand, Demien O'Connor, để xin tham gia CPTPP", - tuyên bố cho biết.
Theo thông tin được công bố, Bộ trưởng Thương mại hai nước cũng đã nói chuyện qua điện thoại.
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Sản xuất sẽ giúp Trung Quốc vượt Mỹ và trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới trong 10 năm tới
"Trong cuộc trò chuyện, đã thảo luận về các việc cần làm sau khi CHND Trung Hoa nộp đơn xin gia nhập CPTPP ", - tuyên bố viết.

Lịch sử hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định TPP-11 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12. Ban đầu được ký kết vào năm 2016, khi đó có 12 quốc gia tham gia: Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Nhật Bản, Mexico, Chile và Peru. Trong khuôn khổ hiệp định, đã lên kế hoạch để tạo ra một khu vực thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về việc Mỹ rút khỏi hiệp định, sau đó 11 nước TPP còn lại thành lập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại Chile.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала