Tuyển Trung Quốc chi 'mạnh tay' trước trận đấu với Việt Nam

© Ảnh : Pixabay/BrokerxQuả bóng nằm trong lưới.
Quả bóng nằm trong lưới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đội tuyển Trung Quốc sẽ tiêu tốn hơn 21 tỉ đồng để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022. Truyền thông Trung Quốc nhận định: "có tin rằng đấy là đội bóng vừa nhận hai trận thua liên tiếp không?"

Đầu tư mạnh nhưng chưa 'ăn thua'

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu diễn ra ngày 7-10 tại UAE (được Trung Quốc lấy làm sân nhà), đội bóng của HLV Li Tie đã không trở lại quê nhà mà bay thẳng đến thành phố Sharjah của UAE.
Truyền thông Trung Quốc cho biết, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã thuê riêng trọn tầng 16 của một khách sạn 5 sao ở UAE trong vòng một tháng để làm đại bản doanh của đội nhà. Cùng với đó, các tuyển thủ Trung Quốc được di chuyển trên những chuyến xe buýt hạng sang và hàng loạt nhu cầu giải trí khác.
Theo ước tính của tờ PP Sport, giá phòng tại khách sạn 5 sao nơi đội tuyển Trung Quốc lưu trú khoảng 28 triệu đồng/ngày (khoảng 7.800 nhân dân tệ). Với tất cả 58 thành viên sẽ sử dụng từ 20-25 phòng, tức một ngày đội tuyển Trung Quốc tiêu tốn từ 160.000 - 200.000 nhân dân tệ.
Trận mở màn AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia nhưng cơ hội dự World Cup 2022 vẫn cao hơn Trung Quốc
Sau một tháng lưu trú, thậm chí đội bóng này đã đốt từ 4,8 – 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 17 - 21,2 tỉ đồng) của nhà nước mình. Tờ PP Sport cũng từng đặt ra nghi vấn rằng:
“Với những đãi ngộ như thế, liệu bạn có tin rằng đấy là đội bóng vừa nhận hai trận thua liên tiếp không?”.
Bởi cũng giống như tuyển Việt Nam, trước đó tuyển Trung Quốc cũng thất bại 0-3 trước Úc và 0-1 trước Nhật Bản. Sau hai lượt trận này, đoàn quân của Li Tie xếp dưới thầy trò Park Hang-seo trên bảng xếp hạng bảng B.

Truyền thông Trung Quốc hy vọng các cầu thủ của mình 'tỉnh ngộ'

Tờ PP Sport cũng chỉ trích màn trình diễn tệ hại của thầy trò HLV Li Tie. Bài viết mô tả:
“Trung Quốc dễ dàng bị đánh bại. Họ không nhận được sự tôn trọng của truyền thông Úc sau trận thua. Ở trận đấu gặp Nhật Bản, bốn cầu thủ nhập tịch không để lại dấu ấn gì. Đặc biệt trong hai trận toàn thua, tuyển Trung Quốc không ghi nổi một bàn thắng nào, thậm chí một cú sút trúng đích cũng không. Đội tuyển bóng đá quốc gia chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo bằng một thành tích đáng hổ thẹn”.

Trước những hành động "đốt" tiền cho đội tuyển quốc gia này, Truyền thông Trung Quốc hy vọng các tuyển thủ tỉnh ngộ để sự đầu tư không rơi vào lãng phí, nhất là không bị chế giễu nếu tiếp tục thất bại trước đội tuyển Việt Nam.
Tiền đạo Wu Lei, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Trung Quốc cũng từng nhận định:
"Vấn đề hiện tại mà chúng tôi đang phải đối mặt chính là khoảng cách giữa tuyển Trung Quốc và các đội hàng đầu châu Á ngày càng lớn".

"Beside me is almost the whole Japanese team of players who are preparing to return to their respective European clubs. The gap between China and Asian top teams is really big, which we have to face up to," said Chinese ace forward Wu Lei https://t.co/of1dP9S17j pic.twitter.com/8OWKCKfBIr
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam cũng đang có những bước chuyển mình cho trận đấu làm khách trên sân của tuyển Trung Quốc. Thủ môn Nguyên Mạnh được thầy Park triệu tập thay thế Đặng Văn Lâm vừa gặp chấn thương. Cùng với đó là hàng loạt cầu thủ mới được ông Park triệu tập bổ sung.
Theo kế hoạch, sau trận đấu gặp Trung Quốc tại sân Shajah (UAE) ngày 7-10, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển thẳng đến Oman, đối đầu đội tuyển quốc gia nước này trong trận đấu diễn ra ngày 12-10 trên sân Sultan Qaboos.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала