CHDCND Triều Tiên mở rộng cơ sở sản xuất uranium cấp độ vũ khí

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhUranium
Uranium - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đang mở rộng một cơ sở quan trọng để làm giàu uranium ở cấp độ vũ khí hạt nhân, đài truyền hình CNN dẫn thông tin từ các chuyên gia cho biết.
Giáo sư Jeffrey Lewis ở Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury và cũng là một chuyên gia về vũ khí nói với kênh truyền hình rằng những hình ảnh do công ty Maxar chụp được cho thấy một nhà máy làm giàu uranium đang được xây dựng tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon. Theo chuyên gia, việc này có thể giúp CHDCND Triều Tiên tăng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí lên 25%.
“Việc mở rộng cơ sở Yongbyon gần đây phản ảnh rõ kế hoạch tăng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân để sản xuất vũ khí của họ”, - giáo sư Lewis cho biết.
Ông nói thêm rằng tại địa điểm này trước đó cũng đã có hoạt động mở rộng diện tích để lắp đặt thêm nhiều máy ly tâm làm giàu uranium hơn.
Thành phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
CHDCND Triều Tiên khôi phục hoạt động của lò phản ứng sản xuất plutonium
"Diện tích mới khoảng một nghìn mét vuông, đủ để chứa hàng nghìn máy ly tâm. Việc có thêm một nghìn máy ly tâm sẽ giúp tăng công suất của cơ sở sản xuất uranium làm giàu ở mức độ cao lên 25%", - chuyên gia cho biết.
Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết họ đã phát hiện dấu hiệu cho thấy có vẻ như từ tháng 7 Bắc Triều Tiên đã mở cửa trở lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon tạm ngừng hoạt động từ tháng 12/2018. Các dấu hiệu bao gồm xả chất lỏng làm mát và sử dụng phòng thí nghiệm gần đó, nơi plutonium được chiết tách ra khỏi nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала