Nghị sĩ Anh bị kết tội say xỉn ở nơi làm việc

© Sputnik / Aleksandr YurevQuốc hội Anh
Quốc hội Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các thành viên của Hạ viện Anh thường thông qua đạo luật trong tình trạng đang chuếnh choáng vì rượu, cựu Ngoại trưởng Vương quốc Anh về Thể thao và Xã hội Dân sự Tracey Crouch cho biết. Theo bà, nhiều nghị sĩ "bốc mùi rượu nồng nặc" trong Cung điện Westminster - tòa nhà của Quốc hội Anh.

Tòa nhà Quốc hội Anh đã trở thành quán bar?

“Không phải là tôi đang đấu tranh cho bất kỳ nguyên tắc cao nào liên quan đến việc uống rượu trong quốc hội. Tôi chỉ thấy khó chịu, thất vọng vì lượng người qua hành lang tới chỗ bỏ phiếu và họ bốc mùi rượu. Không phải là một môi trường dễ chịu cho lắm”, - bà Crouch nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình WION.
Cựu Bộ trưởng cũng lưu ý rằng bản thân bà đã đến các quán bar trên lãnh thổ của Cung điện Westminster, tuy nhiên phần lớn bà cố không uống rượu trong quốc hội. Đồng thời, Crouch nhấn mạnh rằng bà đã được bổ nhiệm vào Nội các khi người ta không hỏi sự chấp thuận của bà, vì vậy sau đó Tracey Crouch đã từ chức.

"Vòng đeo tay chống uống rượu"

Trước đó, Sputnik đưa tin chính phủ Vương quốc Anh tuyên bố rằng những người phạm tội liên quan tới việc uống rượu có thể được lệnh đeo một chiếc vòng tay đặc biệt, đo mẫu mồ hôi của chủ cứ 30 phút một lần và cảnh báo cho nhân viên quản chế nếu phát hiện ra rượu.
Những người vi phạm lệnh cấm sử dụng rượu sẽ phải chịu phạt bằng tiền hay đối mặt các bản án khác. Chính phủ Anh lưu ý rằng, theo các cựu tội phạm, hệ thống như vậy giúp cải thiện lối sống. Cảnh sát tin rằng vòng giúp ngăn chặn nguy cơ người đó tiếp tục phạm tội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала