NI viết về loại vũ khí Nga có khả năng tiêu diệt xe tăng Mỹ

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhHệ thống súng phun lửa hạng nặng (TOS) của hệ thống tên lửa phóng đa năng "Tosochka" của Tosh-2 tại Diễu hành Chiến thắng ở Moscow
Hệ thống súng phun lửa hạng nặng (TOS) của hệ thống tên lửa phóng đa năng Tosochka của Tosh-2 tại Diễu hành Chiến thắng ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hệ thống súng phun lửa hạng nặng tối tân của Nga TOS-2 "Tosochka" có khả năng tiêu diệt xe tăng Mỹ. Nhà báo Sebastien Roblin mới có bài viết về việc này trên tạp chí The National Interest.
Tác giả bài báo nhấn mạnh rằng hiện tại Nga đang tiến hành vận hành thử nghiệm loại vũ khí mới nói trên.
Roblin lưu ý tới một số thay đổi về thiết kế giúp phân biệt phiên bản cải tiến với các phiên bản tương tự trước đây: phiên bản TOS-2 được lắp đặt trên khung xe bánh lốp. Tính năng này làm hệ thống mới giống như tên lửa Katyusha huyền thoại từng được sử dụng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Hệ thống còn có một đặc điểm mới nữa là có cơ chế dẫn mục tiêu và điều khiển hỏa lực tối tân, giúp vũ khí gia tăng khả năng chiến đấu.
Hệ thống bắn hàng loạt TOS-1a Solntsepek trong cuộc triển lãm cơ động tại Quân đội-2018 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Pháo binh dã chiến: Mỹ thách thức Nga
Ngoài ra, TOS-2 còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử với vũ khí có độ chính xác cao.
"Giáp bảo vệ của Tosochka yếu hơn so với các phiên bản trước đó, nhưng nó có khả năng phóng ra một luồng lửa cực mạnh vào đầu kẻ địch", - tác giả bài báo cho biết them.
Hệ thống súng phun lửa hạng nặng (TOS) là một trong những loại vũ khí được thiết kế để vô hiệu hóa các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, phóng hỏa, phá hủy các tòa nhà và công trình kiến trúc, cũng như tiêu diệt nhân lực của đối phương ở ngoài trời và công sự kiên cố. Tác động phá hủy có được là do trường nhiệt độ và áp suất cao được tạo ra qua khai hỏa đồng loạt đạn phản lực không điều khiển (tên lửa) trong các trận chiến phun khói lửa có nhiệt lượng và áp suất cực cao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала