- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Bộ tư lệnh TP.HCM: Không có chuyện nhận tiền của thân nhân người mất do Covid-19

© REUTERS / Khamđồng Việt Nam
đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2021
Đăng ký
Tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng, một số đối tượng đã đề nghị thân nhân người mất vì Covid-19 đưa tiền để họ “phối hợp” với lực lượng quân sự làm thủ tục hỏa táng sớm. Bộ tư lệnh TP.HCM khẳng định, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tuyệt đối không nhận tiền của gia đình bệnh nhân tử vong do Covid-19.
Chiều 18/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp một số thông tin nổi bật trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo. 
Tham dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Lê Văn Minh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Từ Lương; Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Hồng Tâm; đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM; Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM Thượng tá Lê Mạnh Hà; Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong; một số lãnh đạo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trú đóng trên địa bàn thành phố. 
Tế bào thần kinh trong não người. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2021
Đại dịch COVID-19
Các nhà khoa học phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng dự đoán tử vong do COVID-19
Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh TP.HCM thông tin, thời gian qua, có một số đối tượng tự xưng là nhân viên của cơ sở mai táng gợi ý với gia đình có người thân qua đời do Covid-19 nộp tiền để họ “phối hợp” với lực lượng quân sự đưa tro cốt về sớm nhất. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định, hoàn toàn không có việc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh phối hợp với các cơ sở mai táng lấy tiền của gia đình bệnh nhân tử vong do Covid-19 khi hỏa táng, bàn giao tro cốt. 
Theo ông Phong, trước những mất mát đau thương của người thân và gia đình có người tử vong do dịch Covid 19, Bộ Tư lệnh TP.HCM được lãnh đạo Đảng ủy, thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp nhận, lưu giữ, quản lý, hỏa táng tro cốt của người tử vong và vận chuyển tro cốt trao đến gia đình. Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia vào nhiệm vụ này xác định đây là việc làm cao đẹp, có nghĩa cử với người đã khuất và thân nhân của họ. 
© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNCán bộ, chiến sỹ đi bàn giao tro cốt người mất vì COVID-19 cho nhân thân được tổ chức trang trọng, chu đáo
Cán bộ, chiến sỹ đi bàn giao tro cốt người mất vì COVID-19 cho nhân thân được tổ chức trang trọng, chu đáo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Cán bộ, chiến sỹ đi bàn giao tro cốt người mất vì COVID-19 cho nhân thân được tổ chức trang trọng, chu đáo
“Xuất phát từ mệnh lệnh trái tim, những người lính đã và đang thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình. Vừa qua, có thời điểm số người tử vong cao, việc đưa đi xử lý hỏa táng và bán giao tro cốt có thời điểm còn chậm. Tuy nhiên, hiện nay, số ca tử vong đã giảm nên tiến độ thực hiện đã nhanh hơn”, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nói.
Cũng theo Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh TP.HCM, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ này với trách nhiệm như tiếp nhận người thân của mình, cố gắng đưa tro cốt người tử vong vì Covid-19 về gia đình sớm nhất, không có chuyện nhận tiền, ngay cả tiền cảm ơn của thân nhân. Do vậy, người dân cần cảnh giác trước lời đề nghị của một số người tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng gợi ý với người có người thân qua đời nộp tiền để họ phối hợp với quân sự đưa tro cốt về sớm nhất.

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng

Tại buổi họp báo vào chiều 18/9, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết, UBND thành phố vừa có công văn số 3085/UBND-ĐT về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. 
Các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ mở phần quà trung thu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2021
Đại dịch COVID-19
Tiêm vắc-xin Covid-19 cho 57 người dưới 18 tuổi, Giám đốc Trung tâm Y tế bị kỷ luật
Theo đó, UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; thủ trưởng các sở, ngành và các ban quản lý khu đô thị, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao, các ban quản lý dự án chuyên ngành xem xét, quyết định cho các công trình được phép hoạt động lại. 
Cụ thể, căn cứ tình hình an toàn phòng chống dịch tại địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý, chủ động xem xét quyết định và chịu trách nhiệm cho phép chủ đầu tư xây dựng theo thẩm quyền, trên cơ sở tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng chống dịch tại công trình trên địa bàn thành phố được UBND TP.HCM ban hành. 
Đồng thời, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động tại các công trình xây dựng theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn và tuân thủ bộ tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng theo quy định.
Từ ngày 31/5 đến nay, TP.HCM áp dụng nhiều biện pháp giãn cách xã hội với cấp độ thắt chặt tăng dần. Trong đó, từ ngày 23/8 đến 16/9, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà, “ai ở đâu yên đó”. Hiện thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9/2021 và thí điểm mở cửa từng bước tại quận 7, Củ Chi và Cần Giờ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала