'Chàng cao nguyên' Y Jang Tuyn qua đời vì COVID-19

© Ảnh : Instagram account of Y Jang TuynСa sĩ Y Jang Tuyn.
Сa sĩ Y Jang Tuyn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau khi phát hiện nhiễm Covid-19 vào đầu tháng 8, dù đã cố gắng chữa trị nhưng nam ca sĩ đã qua đời vào lúc 8h17 ngày 20/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cả gia đình từng bị nhiễm Covid-19

Cô Tạ Thị Hằng, vợ Y Jang Tuyn cho biết nam ca sĩ mất vào lúc 8h17 ngày 20/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
"Ngày 18/9, bác sĩ thông báo anh có tiến triển tích cực. Nhưng đến 17h chiều hôm qua, bệnh bắt đầu trở nặng. Sáng nay, anh đã xa mẹ con tôi mãi mãi. Lúc này, ba mẹ con rối bời, không biết làm sao", cô nói trong nước mắt.
Nhà thơ, họa sĩ Lê Thánh Thư. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Nhà thơ, họa sĩ Lê Thánh Thư đột ngột qua đời sau khi dương tính với Covid-19
Y Jang Tuyn phát hiện mắc Covid-19 vào đầu tháng 8. Vợ và hai con của anh cũng dương tính với SARS-CoV-2. Cả gia đình được đưa tới một trường tiểu học tại quận 12 cách ly. Sau hai tuần, vợ nam ca sĩ cùng hai con xét nghiệm âm tính và đã trở về nhà.
Ca sĩ người Ba Na lại được đưa đến Bệnh viện dã chiến số 13 điều trị. Bác sĩ phải đặt kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) cho anh. Sau đó, bệnh trở nặng, anh được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vĩnh biệt ‘tiếng hát núi rừng’

Y Jang Tuyn sinh năm 1979. Anh từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003. Anh là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.
Nam ca sĩ có chất giọng đậm chất Tây Nguyên, tràn đầy tình cảm. Trong 20 năm ca hát, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (gồm các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, 2013), Hoan ca mùa xuân (2015)...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала