Nêu tên loại vũ khí của Nga đặt phương Tây vào "tình thế khó khăn"

CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation / Trên thao trường Kapustin Yar, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất đã thực hiện bắn thử nghiệm
Trên thao trường Kapustin Yar, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất đã thực hiện bắn thử nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hệ thống tên lửa phòng không loại mới S-500 loại mới Prometheus đặt phương Tây vào tình thế khó khăn, vì họ không có gì để chống lại loại vũ khí tối tân này của Nga. Theo trang tin Rai Al Youm, các chuyên gia rất ngạc nhiên về tốc độ Nga chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống tên lửa phòng không này.
Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước ở Nga đối với hệ thống tên lửa phòng không loại mới S-500 Prometheus đã hoàn tất, các đơn vị quân đội bắt đầu nhận được những mẫu vũ khí mới đầu tiên. Theo Rai Al Youm, phương Tây rất ngạc nhiên về tốc độ chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống tên lửa phòng không mới của Nga, vì trước đó người ta cho rằng nó chỉ đi vào hoạt động không sớm hơn năm 2024.
Công đoạn nạp của nguyên mẫu tên lửa siêu thanh tầm xa Long Range Hypersonic Weapon. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Liệu S-500 của Nga có đánh bại được tên lửa mới của Mỹ?
Như trang tin lưu ý, hệ thống phòng không S-500 Prometheus (Prometey) nổi bật nhờ tính năng chiến đấu cao, vượt trội đáng kể so với hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, ông Sergei Surovikin gọi hệ thống phòng không S-500 Prometheus là hệ thống thế hệ mới, đồng thời lưu ý đây là "hệ thống phòng thủ chống vũ khí không gian đầu tiên trên thế giới". Nó có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo siêu thanh ở tầm xa lên đến 600 km và độ cao lên tới 40 km, cũng như có thể tiêu diệt đồng thời 10 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo hoặc máy bay chiến đấu.
Theo tác giả bài báo, máy bay chiến đấu F-35, máy bay ném bom B-52, tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình Tomahawk không còn là mối đe dọa đối với tổ hợp này. Điều đó đặt phương Tây vào một tình thế khó khăn, vì họ không có gì để đối phó lại loại vũ khí mới này của Nga. Ngoài ra, các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lo ngại Nga sẽ bán S-500 Prometheus cho các nước thứ ba. Theo các nước phương Tây, những vũ khí này có khả năng làm đảo lộn cán cân quân sự khu vực và quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала