Người Nhật quan tâm đến "sát thủ kinh dị" của quân đội Nga

© Ảnh : Rosoboronexport Thiết bị robot đa năng Uran-9
Thiết bị robot đa năng Uran-9  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các độc giả tờ báo Tokyo Shimbun vô cùng ngạc nhiên trước robot «Uran-9» của Nga.
Lần đầu tiên Nga sử dụng robot tấn công «Uran-9» và «Nerekhta» trong đội hình chiến đấu các đơn vị hợp thành tại cuộc chiến tập trận chiến lược «Zapad-2021».

Người Nhật nghĩ gì về «Uran-9»?

"Tôi muốn chính phủ chúng tôi cũng suy nghĩ về cuộc sống của những người lính và phát triển các hệ thống tự hành để bảo vệ họ", - một người dân Nhật Bản viết.
"Đứa trẻ "Uran-9" có vẻ ngoài khá nghiêm túc. Trông giống như những câu chuyện kinh dị trong anime", - một người khác tưởng tượng.
"Nga đã bắt kịp xu hướng toàn cầu về vũ khí trang bị trí tuệ nhân tạo", - độc giả này cho biết.

Robot "Uran-9"

Tổ hợp «Uran-9» được trang bị pháo tự động 30 mm, tên lửa dẫn đường chống tăng Ataka và súng phun lửa Shmel. Chúng hiện đã phục vụ trong quân đội.
Đặc biệt, robot “Uran-9” trực tiếp chiến đấu trong đội hình các đơn vị phòng thủ, "tiêu diệt" nhân lực và phương tiện bọc thép đối phương ở khoảng cách từ 3000-5000 mét với hỏa lực từ các hệ thống tên lửa Ataka, súng phun lửa bộ binh, cũng như súng 30 mm và súng máy. Ngoài ra, Uran-9 còn yểm hộ các đơn vị cơ giới trong quá trình di chuyển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала