Taliban* bắt giữ 40 người liên quan đến các vụ đánh bom ở tỉnh Nangarhar

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhCác chiến binh Taliban * ở Mehtarlam, Afghanistan
Các chiến binh Taliban * ở Mehtarlam, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Taliban* đã bắt giữ ít nhất 40 người do bị tình nghi liên quan đến các vụ đánh bom ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar ở miền đông Afghanistan.
"Người đứng đầu cơ quan an ninh tỉnh Nangarhar của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan cho biết hôm thứ Hai rằng 40 người đã bị giam giữ liên quan đến các vụ đánh bom ở thành phố Jalalabad hôm thứ Bảy và Chủ nhật", - hãng tin Ariana News đưa tin.
Theo lời người đứng đầu cơ quan tình báo địa phương do Taliban* bổ nhiệm, các sĩ quan tình báo địa phương là mục tiêu của vụ tấn công.
Sân bay quốc tế ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Taliban* sẵn sàng nối lại đường bay với Nga
Trước đó, ngày 18/9, tại Jalalabad xảy ra một vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Sáng hôm sau, ngày 19/9, tại Jalalabad, một vụ nổ khác xảy ra tại khu vực bến xe, hậu quả là 2 dân thường thiệt mạng và một lính Taliban* bị thương. Theo kênh truyền hình Al-Arabiya, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ở Nangarhar. Taliban sau đó thông báo rằng họ đã thực hiện một chiến dịch truy quét những kẻ khủng bố ở ngoại ô Jalalabad.
Trước đó, phát ngôn viên Taliban* Zabiullah Mujahid nói phong trào này sẽ không cho phép Nhà nước Hồi giáo* hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала