- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi đảm bảo tiêm chủng phòng coronavirus cho 70% dân số vào giữa năm 2022

© REUTERS / Mike SegarTổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới huy động toàn lực để đảm bảo 70% dân số được tiêm vắc xin phòng chống coronavirus vào giữa năm 2022.

Toàn thế giới phải nỗ lực để đánh bại đại dịch

“Trước tiên, chúng ta cần phải chấm dứt đại dịch. Phản ứng hiện quá chậm và không đồng đều. Tôi kêu gọi thế giới vận động thực hiện kế hoạch tiêm chủng toàn cầu, tăng gấp đôi sản lượng vắc xin để tiêm chủng cho 70% dân số thế giới vào giữa năm tới”, - ông Antonio Guterres phát biểu tại sự kiện «Mục tiêu Phát triển Bền vững».

Tổng Thư ký LHQ nêu ra những vấn đề gì?

Theo Guterres, sự mất cân bằng trong tiêm chủng đã làm trầm trọng thêm cả sự phân chia thế giới dọc theo ranh giới "giàu nghèo Bắc - Nam" và mâu thuẫn "địa chiến lược toàn cầu", chủ yếu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
António Guterres: Tôi không thể cấm các nhà lãnh đạo vào tòa nhà Liên Hiệp Quốc nếu họ chưa tiêm phòng
Ông kết nối những hy vọng về điều tốt đẹp nhất với nhận thức ngày càng tăng rằng các chủng coronavirus mới có khả năng vô hiệu hóa các loại vắc xin hiện có trong tương lai và biến COVID-19 thành căn bệnh, giống như cúm, sẽ liên tục hiện diện trên thế giới với tất cả những hậu quả sau đó đối với nền kinh tế toàn cầu.
Guterres trước đây đã kêu gọi kế hoạch tiêm chủng toàn cầu, ít nhất tăng gấp đôi sản lượng vắc xin và đảm bảo phân phối công bằng. Theo ý kiến ông, một kế hoạch như vậy sẽ hợp nhất tất cả những người có năng lực, chuyên môn khoa học, khả năng sản xuất và tài chính cần thiết.
Đọc thêm: Từ chối sáng kiến của Pfizer về tiêm vắc xin tăng cường sau báo cáo về sụt giảm hiệu quả nghiêm trọng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала