Cảnh sát Anh nêu tên nghi phạm thứ ba trong "vụ Skripal"

© Sputnik / Alex McNaughton / Chuyển đến kho ảnhVệ sinh các địa điểm liên quan tới vụ ngộ độc của Skripal ở Salisbury
Vệ sinh các địa điểm liên quan tới vụ ngộ độc của Skripal ở Salisbury - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Văn phòng Công tố Vương quốc Anh đã đưa ra cáo buộc chống lại người thứ ba liên quan đến vụ ngộ độc của Yulia và Sergei Skripal, Cảnh sát chống khủng bố cho biết.
"Cảnh sát chống khủng bố có thể xác nhận rằng vào ngày hôm nay, 21 tháng 9, đã đưa ra các cáo buộc chống lại người thứ ba trong quá trình tiếp tục điều tra về vụ ngộ độc bởi chất Novichok tại Salisbury", - trích thông cáo của cảnh sát.
Được biết, trong quá trình điều tra đã xác định người thứ ba liên quan, được gọi là "Sergei Fedotov".
vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2020
Anh dùng «biện pháp ngầm» chống Nga vì vụ Skripal
"Trong quá trình điều tra của cảnh sát đã phát hiện những bằng chứng cho thấy "Sergei Fedotov" là biệt danh của Denis Sergeev và ông là nhân viên của lực lượng tình báo quân đội Nga, GRU", cảnh sát Anh cho biết trong một tuyên bố.
Cảnh sát đã chuyển tất cả bằng chứng cho văn phòng công tố, các công tố viên nhận thấy những bằng chứng được đưa ra là đủ để buộc tội.

“Vụ ngộ độc Skripal”

Tại Salisbury ngày 4 tháng 3 năm 2018 cựu sĩ quan an ninh Nga Sergei Skripal, trước đó bị kết án ở Nga về tội phản quốc, và cô Yulia con gái của ông ta đã bị ngộ độc, bùng ra vụ xì-căng-đan quốc tế. London cho rằng Nhà nước Nga dính líu đến «vụ đầu độc» cha con Skripal bằng chất A234, còn Matxcơva phủ nhận cáo buộc này.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng «vụ Skripal» đang vỡ vụn ngay trước mắt chúng ta do không có bất kỳ bằng chứng nào về phần lỗi của Nga. Bộ Ngoại giao Nga đã gửi cho Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (Bộ Ngoại giao Anh) khoảng 60 công hàm với đòi hỏi cung cấp cho Nga quyền tiếp cận điều tra, tiếp xúc với những người là công dân LB Nga trong vụ việc, cũng như yêu cầu dành hỗ trợ pháp lý và đề xuất hợp tác, kể cả tiến hành điều tra chung.
Sau vụ việc ở Salisbury, London đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Tiếp đó một số nước khác cũng thông báo trục xuất các cán bộ ngoại giao Nga. Nga đã thi hành biện pháp đáp trả.
Sau đó, London đã đưa ra các bức ảnh chụp hai "nghi phạm" của vụ đầu độc, đồng thời khẳng định rằng họ là sĩ quan của GRU - Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Tuy nhiên, sau đó, chính những người đàn ông này cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập Sputnik và RT, Margarita Simonyan, rằng họ đến thăm Anh với tư cách khách du lịch và không liên quan đến các dịch vụ đặc biệt.
Đọc thêm: 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала