Gần 80% dân số là người trưởng thành ở Malaysia đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19

© AP Photo / Vincent ThianTiêm phòng ở Malaysia.
Tiêm phòng ở Malaysia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) – Những người ở tuổi trưởng thành của Malaysia đã được tiêm hai liều vắc xin ngừa coronavirus với tỷ lệ 79,6%, cổng Internet Covid Now, thuộc sở hữu của Bộ Y tế Malaysia thông báo.
Được biết, tính đến thứ Hai, ngày 20 tháng 9, 18.648.795 người, tương đương 79,6% dân số trưởng thành của Malaysia, đã được tiêm hai liều vắc xin hai thành phần.
Mọi người xếp hàng để tiêm phòng ở Kuala Lumpur, Malaysia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đại dịch COVID-19
Bao giờ thì Malaysia đạt miễn dịch cộng đồng với COVID-19?
Theo tính toán của Bộ Y tế, kế hoạch tiêm chủng cho 80% số người ở tuổi trưởng thành của Malaysia sẽ đạt được vào ngày Thứ Ba, 21 Tháng Chín.

Tiêm phòng cho trẻ vị thành niên

Hôm thứ Ba, Malaysia cũng đồng thời tiếp tục chiến dịch tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Bộ Y tế Malaysia hôm nay thông báo một số trung tâm tiêm chủng hoạt động tại nước này đang được chuyển đổi để tiêm chủng cho trẻ vị thành niên trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Cho đến nay, thanh thiếu niên chỉ được tiêm chủng tại các trường học thông qua đăng ký trước. Giờ đây, thanh thiếu niên có thể đến điểm tiêm chủng cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ để ký đồng ý chính thức về việc tiêm chủng cho người từ 12 đến 17 tuổi, Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố.
Trước đó Sputnik đưa tin rằng Malaysia đã dỡ bỏ một phần các hạn chế đối với người dân được tiêm chủng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала